Tổng thống Zelensky đã đăng một bài viết nhượng bộ trên X vào ngày 4/3, nói rằng, mối bất hòa công khai của ông với ông Trump tại Phòng Bầu dục là "đáng tiếc".
"Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky viết.
Bình luận này của ông Zelensky được đưa ra sau khi Nhà Trắng được cho là đã dừng mọi viện trợ quân sự cho Kiev sau cuộc họp thảm họa tại Phòng Bầu dục giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine, mà các quan chức Lầu Năm Góc đã yêu cầu ông Zelensky xin lỗi.
Trước đó, ông Zelensky nói rằng, Ukraine sẽ chiến đấu chừng nào cần thiết, và các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể diễn ra theo các điều khoản của Ukraine.
Ông đề xuất thả tù nhân và thiết lập "lệnh ngừng bắn" trên cả mặt trận trên không và trên biển, lặp lại những đề xuất của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp với ông tại London vào ngày 2/3.
Kế hoạch Pháp-Anh hình dung một "lệnh ngừng bắn trên không, trên biển và trên cơ sở hạ tầng năng lượng" tạm thời kéo dài một tháng.
Moscow đã nhiều lần loại trừ lệnh ngừng bắn tạm thời với Kiev, nhấn mạnh vào một thỏa thuận hòa bình ràng buộc về mặt pháp lý, lâu dài giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột.
Vào ngày 3/3, Tổng thống Trump được cho là đã ra lệnh tạm dừng mọi viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, nhằm gây sức ép buộc ông Zelensky đàm phán để chấm dứt xung đột với Nga.
Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền nói với Fox News rằng, viện trợ quân sự sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến khi giới lãnh đạo Ukraine thể hiện cam kết thực sự đối với các cuộc đàm phán hòa bình.
"Ukraine sẵn sàng đến bàn đàm phán sớm nhất có thể để tiến gần hơn đến hòa bình lâu dài", ông Zelensky tiếp tục viết trên X, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Washington.
"Nhóm của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài", ông Zelensky nói thêm.
“'Sẵn sàng' là tốt, là tích cực”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản ứng trước thông tin này.
Trong cuộc họp hôm 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky vô ơn và "đánh cược với Thế chiến thứ III" khi từ chối nỗ lực chấm dứt thù địch.
Vào ngày 2/3, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng, "một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vẫn còn rất, rất xa vời, và chưa có ai bắt đầu tất cả các bước này".
Ông Trump lên án tuyên bố của ông Zelensky trên mạng xã hội, hứa rằng, "Mỹ sẽ không chịu đựng điều này lâu hơn nữa".
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra sự sẵn sàng của Moscow trong việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình.
Ông nhấn mạnh mục tiêu của Nga là thiết lập một hệ thống quốc tế đảm bảo cân bằng và cân nhắc lợi ích lẫn nhau, tạo ra một khuôn khổ an ninh toàn cầu và châu Âu lâu dài, không thể chia cắt.
Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự sẵn sàng của ông trong việc nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, coi đây là một bước tiến tới "an ninh lớn hơn và đảm bảo an ninh vững chắc".
Ông Trump đã từ chối đưa ra những lời hứa cụ thể về an ninh, chẳng hạn như chấp nhận Ukraine vào NATO hoặc đóng góp quân đội Mỹ cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong tương lai.
Ông cũng lập luận rằng, tham vọng gia nhập NATO của Kiev "có lẽ là lý do khiến toàn bộ sự việc này bắt đầu".
Moscow hoan nghênh những bình luận của ông Trump về NATO, khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng, Tổng thống Mỹ Trump là "nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên và duy nhất" công khai nêu tên sự mở rộng của NATO, và mong muốn gia nhập khối này của Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra.