Trong một diễn biến mang tính lịch sử, nhà lãnh đạo đang bị bỏ tù của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Abdullah Ocalan đã kêu gọi đảng này hạ vũ khí, giải tán và chấm dứt xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Ocalan đã trao bản thông báo cho một phái đoàn của Đảng Dân chủ ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang đến thăm ông tại nhà tù trên đảo, nơi ông bị giam giữ từ năm 1999. Bản thông báo sau đó đã được đưa ra tại Istanbul gần đó.
“Tôi kêu gọi hạ vũ khí, và tôi chịu trách nhiệm lịch sử về lời kêu gọi này. Hãy triệu tập đại hội đảng của các bạn và đưa ra quyết định. Tất cả các nhóm phải hạ vũ khí và PKK phải tự giải tán.
Sự tôn trọng bản sắc, quyền tự do ngôn luận, sự tự tổ chức dân chủ của từng bộ phận trong xã hội dựa trên cấu trúc chính trị, kinh tế xã hội của riêng họ chỉ có thể thực hiện được thông qua sự tồn tại của một xã hội dân chủ và không gian chính trị”, ông Ocalan viết trong thư.
PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây chỉ định là một tổ chức "khủng bố". Cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm này đã diễn ra trong hơn 46 năm với hàng chục nghìn thương vong.
Bình luận về thông báo này, Phó chủ tịch đảng AK cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, Efkan Ala, cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "thoát khỏi xiềng xích" nếu PKK hạ vũ khí và giải thể.
Ông Ala nói thêm rằng, chính phủ hy vọng PKK sẽ tuân thủ lời kêu gọi của ông Ocalan.
Sau đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, lời kêu gọi của ông Ocalan về việc giải tán và giải giáp PKK là một "cơ hội lịch sử".
“Chúng ta có cơ hội lịch sử để tiến tới mục tiêu phá hủy bức tường khủng bố”, Tổng thống Erdogan phát biểu một ngày sau thông báo của người sáng lập PKK đang bị giam giữ.
Nhà lãnh đạo Ankara nói thêm rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "theo dõi chặt chẽ" để đảm bảo các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc nổi loạn "đi đến kết quả thành công", đồng thời cảnh báo chống lại bất kỳ "hành động khiêu khích" nào.
Đáp lại lời kêu gọi của ông Ocalan, PKK tuyên bố sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ.
“Để mở đường cho việc thực hiện lời kêu gọi hòa bình và xã hội dân chủ của nhà lãnh đạo Ocalan, chúng tôi tuyên bố lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm nay”, ủy ban điều hành PKK cho biết trong một thông báo được đưa ra vào ngày 1/3.
“Chúng tôi đồng ý với nội dung lời kêu gọi hiện tại và chúng tôi sẽ tuân thủ và thực hiện. Không lực lượng nào của chúng tôi sẽ thực hiện hành động vũ trang trừ khi bị tấn công”, ủy ban cho biết.
Nhóm này hy vọng Ankara sẽ thả ông Ocalan để ông có thể lãnh đạo cuộc giải trừ vũ khí, đồng thời nói thêm rằng, cần phải thiết lập các điều kiện chính trị và dân chủ để tiến trình này thành công.
Nước láng giềng Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh lời kêu gọi của ông Ocalan, nói rằng, đây là "một bước đi tích cực và quan trọng hướng tới sự ổn định trong khu vực".
Tuy nhiên, tại Syria, Mazloum Abdi, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo kiểm soát vùng đông bắc đất nước, cho biết, lời kêu gọi này không áp dụng cho nhóm do ông lãnh đạo.
Bình luận của ông Abdi báo hiệu lời kêu gọi của ông Ocalan sẽ không có tác động ngay lập tức đến SDF mặc dù nhóm người Kurd chủ chốt của SDF - Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) - có liên hệ với PKK.
“Nếu có hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó có nghĩa là không có lý do gì để tiếp tục tấn công chúng tôi ở Syria”, ông Abdi lưu ý.
Tóm lại, lời kêu gọi của ông Ocalan mang đến cho Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột với PKK một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại phía trước, như sự thiếu tin tưởng và xung đột ở Syria.