Tổng thống Putin tuyên bố sẽ hạ gục 100% lá chắn Patriot ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ phá hủy các hệ thống phòng không Patriot nếu Mỹ cung cấp chúng cho Ukraine.

Tổng thống Putin.
Tổng thống Putin.

Ngày 25/12, trên kênh truyền hình Rossiya-1, ông Putin khẳng định: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng, 100%!". Tổng thống cho biết cho đến nay, Ukraine không có những hệ thống này.

Trước đó, ngày 22/12, ông Putin nói với báo giới rằng "Patriot là một hệ thống khá lỗi thời" và "thuốc giải độc" cho những hệ thống này sẽ được tìm thấy.

Tổng thống Nga cho biết "tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc thông qua đàm phán" - ngụ ý rằng Ukraine cuối cùng sẽ buộc phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

“Kiev càng sớm hiểu rõ điều này càng tốt” – ông khẳng định.

Ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tới Washington theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong chuyến thăm của ông, Hoa Kỳ đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá 1,85 tỷ USD. Lần đầu tiên, gói hỗ trợ bao gồm radar, trạm điều khiển và hệ thống phòng không Patriot có bệ phóng trên khung gầm xe tải.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ