Bất chấp nhu cầu cao ở châu Âu, Nga chuyển hướng khí đốt sang châu Á

GD&TĐ - Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, Moscow sẽ tập trung vào các thị trường châu Á dù EU muốn mua khí đốt nhiều hơn.

(Ảnh: Getty Image)
(Ảnh: Getty Image)

Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, Moscow sẽ tập trung vào các thị trường châu Á dù EU muốn mua khí đốt nhiều hơn.

Phó Thủ tướng Novak cho biết khí đốt của Nga vẫn có nhu cầu cao ở EU bất chấp các lệnh trừng phạt mới nhất. Tuy nhiên, Moscow có ý định chuyển hướng dòng chảy khí đốt thương mại sang nơi khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Russia24, ông Novak nhấn mạnh, châu Âu liên tục yêu cầu Nga tăng nguồn cung thông qua cơ sở hạ tầng hiện có như đường ống TurkStream hoặc Blue Stream và hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng thị trường châu Âu vẫn phù hợp với Nga.

Tuy nhiên, do "tâm trạng chính trị" ở EU hiện nay nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, Moscow đang xem xét các thị trường khác để chuyển hướng nguồn cung, quan chức này lưu ý.

Ông nói thêm rằng khí đốt Nga đang được cần tới, giá rẻ và có trữ lượng lớn nên Nga sẽ phát triển các thị trường khác.

Theo ông Novak, Nga sẽ đa dạng hóa dòng chảy thương mại bằng cách tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và vận chuyển khí đốt qua đường ống dẫn đến Trung Quốc, biến châu Á trở thành một trong những hướng đi chính của nước này. Bên cạnh đó, Nga đã tăng cường sản xuất LNG hơn gấp 3 lần.

“Nếu trước đây chỉ có 11 triệu tấn LNG được sản xuất tại Nga, thì hiện nay đã có 4 nhà máy đang hoạt động, với tổng công suất 36 triệu tấn” – Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Trong 3 hoặc 4 năm tới, Nga sẽ tăng sản lượng LNG lên 60 triệu tấn và sau đó nâng con số này lên 100 triệu tấn hàng năm, theo dự đoán của ông Novak.

Ông khẳng định, cùng với nguồn cung ngày càng tăng thông qua đường ống Power of Siberia, Nga và Trung Quốc có thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng khí đốt với khả năng cung cấp thêm 10 tỷ mét khối mỗi năm.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ