Tổng thống Lukashenko nói về việc quân đội ra nước ngoài chiến đấu

GD&TĐ - Ngày 29/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông sẽ không bao giờ ra lệnh cho binh sĩ nước nhà chiến đấu ở nước ngoài.

Ảnh: TASS
Ảnh: TASS

Hãng thông tấn BelTA trích lời ông Lukashenko cho biết, quân đội Belarus sẽ chỉ tham chiến nếu họ "đến đất nước này với ý định xấu".

Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Belarus rút quân khỏi biên giới. Trích dẫn dữ liệu tình báo, Bộ này cho biết họ lo ngại về việc tập trung một số lượng lớn nhân sự và thiết bị quân sự ở khu vực Gomel gần biên giới phía bắc của Ukraine.

Ngày 26/8, thư ký báo chí Anatoly Glaz của Bộ Ngoại giao Belarus cho biết Kiev đã không chính thức gửi yêu cầu rút quân tới Minsk.

Trước đó, ngày 22/8, Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, Trung tướng Alexander Volfovich, tuyên bố Belarus biết tất cả các nhóm vũ trang được thành lập trên lãnh thổ Ukraine và sẵn sàng đáp trả thích đáng các hành động khiêu khích nếu cần thiết.

Ngày 18/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết UAV Ukraine bắt đầu thường xuyên xâm phạm biên giới phía đông nam của đất nước và có hơn 120.000 quân Ukraine ở biên giới 2 nước.

Vì lý do trên, quân đội Belarus buộc phải rải mìn hoàn toàn lãnh thổ giáp biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus sau đó nhấn mạnh rằng nước này sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích.

Ngày 9/8, hệ thống phòng không Belarus bắn hạ 13 UAV của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trên vùng Mogilev. Sau đó, ông Lukashenko tuyên bố Minsk sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Kiev.

Đại biện lâm thời Olga Timush của Ukraine đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus. Bà bị phản đối liên quan đến việc UAV Ukraine xâm phạm biên giới Belarus.

Ngày 1/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng tình hình ở biên giới Belarus-Ukraine không chỉ khiến Minsk mà cả Moscow lo lắng.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.