Tổng giám đốc IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Kursk

GD&TĐ - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến nhà máy điện hạt nhân (NPP) Kursk, TASS đưa tin ngày 27/8.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: TASS
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: TASS

Trước đó, ông Grossi đã gọi nguy cơ thiệt hại cho Nhà máy điện hạt nhân Kursk do hành động của lực lượng vũ trang Ukraine là rất nghiêm trọng. Ông cho biết đã lên kế hoạch đến thăm nhà máy để nói chuyện với ban quản lý và xác định xem nhà máy có bị tấn công hay không.

IAEA nói rằng hoạt động quân sự gần nhà máy gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn hạt nhân và an toàn vật lý của nhà máy. Một chuyến thăm đến Nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ cung cấp quyền tiếp cận kịp thời để đánh giá độc lập về tình hình.

Đêm 22/8, các cơ quan thực thi pháp luật nói với TASS rằng Kiev đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk bằng UAV cảm tử. UAV đã bị bắn hạ và xác nó được tìm thấy gần cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi nỗ lực tấn công của Kiev nhắm vào nhà máy điện hạt nhân trên là hành động khủng bố hạt nhân và đòi hỏi phải có phản ứng ngay lập tức từ IAEA.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk là 1 trong 4 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga có cùng công suất. Nhà máy này nằm gần thành phố Kurchatov, đây là nút chính của hệ thống năng lượng thống nhất của đất nước.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.