Tổng thống Joe Biden tuyên bố trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 và nhắm mục tiêu vào các giám đốc điều hành hàng đầu của họ với các hạn chế cá nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hôm qua (23/2), Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố, “tôi đã chỉ đạo chính quyền của mình áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG và quan chức công ty này. Đây là các bước trong đợt trừng phạt ban đầu của chúng tôi đáp lại các hành động của Nga ở Ukraine”.

Ông Biden cảnh báo Washington “sẽ không ngần ngại” thực hiện thêm hành động đối với Nga nếu nước này tiếp tục “leo thang”. Tổng thống Mỹ cho rằng những diễn biến hiện nay đã “tạo cho thế giới động lực mạnh mẽ để rời khỏi khí đốt Nga và chuyển sang các dạng năng lượng khác”.

Làn sóng trừng phạt Nga mới diễn ra sau khi Moscow công nhận các nước Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) là các quốc gia độc lập. Nga đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với các nước cộng hòa. Quốc hội nước này đã cấp phép cho Tổng thống Nga Putin sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài, mở đường cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình có thể được triển khai vào khu vực này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ