Tokyo, Singapore có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước biển dâng

Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 26/8, một nhóm chuyên gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo việc mực nước biển trên thế giới dâng cao từ 1m trở lên là điều không thể tránh khỏi trong vòng 100-200 năm tới.

Tokyo, Singapore có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước biển dâng

Dựa vào các dữ liệu vệ tinh, nhóm chuyên gia của NASA nhận thấy mực nước biển trên thế giới hiện nay đã dâng cao 7,6 cm so với năm 1992. Nhóm chuyên gia cho biết nước biển dâng do ba nguyên nhân: đại dương giãn nở (do nhiệt độ nước biển tăng); các khối băng ở các cực của địa cầu tan, các núi băng tan.

Họ ghi nhận các khối băng ở Nam cực và đảo Greeland, nằm gần Bắc Cực đang tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy, trong khi đó, các đại dương đang nóng lên và giãn nở nhanh hơn. 

Tokyo, Singapore có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước biển dâng ảnh 1

Máy bay DC-8 của NASA bay qua khối băng Brunt Ice Shelf ở Nam cực. Dữ liệu vệ tinh của NASA cho thấy các khối băng tại Nam cực đang ngày càng mỏng đi. Ảnh: NASA

Trong thập kỷ qua, trung bình mỗi năm có 303 tỷ tấn băng tan chảy ở Greenland. Các khối băng ở Nam Cực cũng đang tan chảy với khối lượng 118 tỷ tấn/năm. Điều làm các chuyên gia lo ngại là nếu có một vụ lở băng lớn ở các cực của địa cầu, mực nước biển có thể tăng nhanh hơn dự kiến của họ.

Ông Michael Freilich, Giám đốc Bộ phận Khoa học Địa cầu của NASA cho biết tình trạng nước biển dâng cao ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới vì đang có hơn 150 triệu người (phần lớn ở châu Á) sống ở các khu vực có độ cao hơn mực nước biển trong vòng một mét.

Ông cảnh báo các vùng đất thấp như TP Tokyo (Nhật), Singapore, bang Florida (Mỹ) và một số quốc đảo ở Thái Bình Dương có nguy cơ bị nhấn chìm khi nước biển dâng cao thêm một mét nữa.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.