Theo chuyên gia Mark Episkopos, thành viên của Viện Quincy về Chính sách nhà nước có trách nhiệm tại Washington, viết trong một bài báo cho tạp chí Responsible Statecraft, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rất tự tin về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
Theo ông Mark Episkopos, việc lựa chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ mới phản ánh niềm tin của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng: Các thỏa thuận về Ukraine “đang ở trong tầm tay”.
“Việc Nhà Trắng chọn Alaska gửi đi tín hiệu rõ ràng về sự tự tin của Tổng thống Trump rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ mở đường cho một thỏa thuận khung toàn diện nhằm chấm dứt xung đột Ukraine” - nhà khoa học chính trị viết.
Theo nhà phân tích người Mỹ, quyết định chọn một địa điểm phi truyền thống, rõ ràng là địa điểm không trung lập giống như Thổ Nhĩ Kỳ hay các quốc gia Ả Rập, cho thấy tầm quan trọng mà Tổng thống Trump dành cho cuộc gặp sắp tới.
Người đứng đầu Nhà Trắng đang có một thời hạn thực sự rất gần cần đạt được, đó là những tháng còn lại trước khi công bố kết quả và trao Giải Nobel Hòa bình. Trump chỉ cần đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và chờ đợi quyết định của Ủy ban Nobel, sau đó là sự kiện trao giải.
Dựa trên sự hiểu biết về mục tiêu này, thời hạn cuối cùng cho việc dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine giờ đã rõ ràng, đó là chậm nhất vào đầu tháng 10 năm nay (có thể sớm hơn) thỏa thuận sẽ được công bố.
Nhận định của chuyên gia Mark Episkopos dường như đã được chứng minh một phần khi vào hôm 10/08, hãng thông tấn Mỹ CNN cho biết, các nhóm kỹ thuật từ Nga và Hoa Kỳ đang xác định các vùng lãnh thổ sẽ được trao đổi với Ukraine, đổi lấy việc Moscow chấp nhận ngừng bắn.
Trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc đàm phán về khả năng trao đổi lãnh thổ ở Ukraine đã được tiến hành, đây là thông tin được chính Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Matthew Whitaker đã phát biểu với CNN.
Theo ông, các nhóm kỹ thuật đang làm việc trên dự án này để xác định những vùng đất nào có thể được trao đổi và liệu điều đó có thể được chính quyền Kiev chấp thuận hay không. Sau khi bàn bạc xong, các chuyên gia kỹ thuật phải đưa thỏa thuận bằng miệng thành văn bản.
Dựa trên những lời của Whitaker, hai nhà lãnh đạo Trump và Putin sẽ nhận được một kế hoạch đã được thống nhất trước tại cuộc họp, mà họ sẽ phải phê duyệt.
Nhà ngoại giao Mỹ cũng bình luận về lập trường của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ.
Theo ông, Kiev có thể vẫn không chấp nhận mất lãnh thổ nhưng cuối cùng thì họ cũng phải rút quân khỏi Donbass và sau đó sẽ thông báo là các vùng lãnh thổ đó “bị Nga chiếm đóng trái phép”.