Bí quyết thủ khoa
Nhờ sự nỗ lực bền bỉ suốt bốn năm đã giúp tân cử nhân Nguyễn Danh Tuấn có bảng thành tích học tập ấn tượng, trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2025. Danh hiệu ấy là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực không ngừng đồng thời, dần hiện thực hoá ước mơ chinh phục lĩnh vực pháp lý quốc tế để bước vào một hành trình mới.
Chia sẻ về cảm xúc trở thành tân thủ khoa đầu ra, nam sinh không giấu được sự xúc động và niềm tự hào nói: “Khi nhận được tin mình là thủ khoa đầu ra của ngành, cảm xúc của em và cả gia đình như vỡ òa. Niềm vui, tự hào và sự xúc động đan xen khiến em cảm thấy thật may mắn. Em rất vinh dự khi được ghi tên trong danh sách thủ khoa của một ngôi trường đi đầu về đào tạo pháp luật tại Việt Nam”.
Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình học tập nghiêm túc, đầy kỷ luật mà Tuấn đã dày công xây dựng để quyết tâm thực hiện. Được biết, từ năm nhất, Tuấn đã xây dựng và duy trì lộ trình học tập với nguyên tắc chủ động, có chiến lược và định hướng rõ ràng.
Trước khi bắt đầu mỗi môn học, nam sinh luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ đề cương để xác định nội dung trọng tâm và tìm kiếm học liệu.
“Em tạo cho mình thói quen đọc trước nội dung bài giảng trong giáo trình. Tiếp đó, em tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để hiểu sơ bộ nội dung mình sắp học. Việc chuẩn bị kỹ giúp em tiếp thu bài giảng một cách sâu hơn và chủ động tham gia trao đổi, thảo luận hiệu quả trên lớp”, nam thủ khoa bật mí.
Trong giai đoạn ôn thi, Tuấn hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, kết hợp luyện tập với tình huống thực tiễn. Những buổi trao đổi học thuật với bạn bè và thầy cô trở thành thói quen, giúp em hiểu sâu về kiến thức cũng như ghi nhớ lâu hơn.
Với đặc thù ngành học yêu cầu sinh viên phải nghiên cứu song song pháp luật Việt Nam và hệ thống pháp luật quốc tế. Tuấn chia sẻ: “Bên cạnh việc tìm hiểu kỹ pháp luật Việt Nam, em phải nghiên cứu thêm rất nhiều quy định của pháp luật quốc tế trong lĩnh vực thương mại. Chính vì vậy, việc chủ động tìm hiểu các tài liệu nước ngoài là điều bắt buộc và cũng là thói quen hàng ngày của nam sinh”.
Trải qua bốn năm học tại Trường ĐH Luật Hà Nội, Tuấn nhận thấy không có môn học nào là dễ dàng, mà đều sẽ có thử thách và độ khó riêng. Tuy nhiên, với những môn chuyên ngành có mức độ nâng cao hơn, nam sinh bật mí bản thân đã vượt qua bằng cách dạy lại kiến thức cho bạn bè. Việc này không chỉ giúp em kiểm tra mức độ hiểu bài, mà còn củng cố tư duy logic và khả năng diễn đạt pháp lý.
Nam sinh luôn tâm niệm rằng: “Muốn xây nhà cao, phải đào móng sâu”. Do đó, Tuấn đặc biệt chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc từ những môn học đại cương và các môn luật nền tảng.
“Khi đã có nền móng chắc chắn, việc tiếp cận những kiến thức chuyên sâu, phức tạp của Luật Thương mại quốc tế sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều”, nam sinh nhấn mạnh.

Vững tin con đường đã chọn
Nhìn lại chặng đường học tập đầy thử thách, Nguyễn Danh Tuấn không chỉ tự hào về tấm bằng thủ khoa mà còn trân trọng hành trình rèn luyện tư duy, kỹ năng và bản lĩnh. Nam sinh tin rằng thành công không phải là điều may mắn nhất thời. Đây chính là kết quả của sự kiên trì, chiến lược học tập bài bản cùng niềm tin vững vàng vào con đường đã chọn.
Danh Tuấn chia sẻ, em lựa chọn ngành Luật Thương mại quốc tế vì tin rằng đây sẽ là “chìa khóa” quan trọng trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Bởi thương mại toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhiều giao dịch xuyên biên giới. Do đó, cần có đội ngũ nhân lực hiểu sâu về pháp luật quốc tế để đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra minh bạch, an toàn và đúng pháp lý.
“Luật Thương mại quốc tế không chỉ là một ngành học, mà còn là cơ hội để mình đóng góp vào sự minh bạch và phát triển bền vững của nền kinh tế”, Tuấn nói.
Trên hành trình phát triển của mình, Danh Tuấn luôn kiên trì nỗ lực và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Em liên tục nhận được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường và vinh dự được trao học bổng sinh viên xuất sắc từ Công ty Luật TNHH YKVN.
Trước khi lên đại học, Tuấn ít khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, dưới sự động viên của thầy cô, bạn bè và mong muốn hoàn thiện bản thân, em đã chủ động tham gia nhiều hoạt động bên ngoài lớp học. Để cân bằng giữa học tập và các hoạt động này, nam sinh ưu tiên tham gia vào những dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ.
“Em chủ động tham gia các cuộc thi học thuật, chương trình thiện nguyện và nhiều dự án sinh viên ý nghĩa khác. Đồng thời, em cũng chú trọng chọn lọc những hoạt động không chỉ giúp giải trí mà còn hỗ trợ trau dồi kiến thức chuyên môn”, nam sinh cho biết thêm.
Quãng thời gian học tập tại trường đã để lại trong Tuấn nhiều dấu ấn sâu sắc. Điều em trân quý nhất chính là nhà trường luôn khuyến khích sinh viên phát triển tư duy phản biện sắc bén. Đồng thời, sinh viên đều tự tin bày tỏ quan điểm cá nhân một cách thẳng thắn.
“Ở đây, việc sinh viên mạnh dạn trao đổi trực tiếp với giảng viên rất phổ biến. Đó không phải để tranh luận mà nhằm làm rõ, giúp thấu hiểu sâu sắc hơn bản chất của các vấn đề pháp lý”, Tuấn chia sẻ.
Trước mắt, tân cử nhân sẽ tiếp tục gắn bó và phát triển với công việc hiện tại bởi đây là môi trường phù hợp để em có nhiều cơ hội học hỏi và đóng góp. Tuy nhiên trong tương lai, nếu có cơ hội Tuấn mong muốn được thử sức trong các lĩnh vực chuyên sâu hơn của pháp luật thương mại quốc tế hoặc pháp luật nói chung. Em hy vọng có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức phi chính phủ.