Tòa nhà, trung tâm thương mại ở Hà Nội chủ động chống bão Wipha

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), nhiều cao ốc, trung tâm thương mại tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Tòa nhà, trung tâm thương mại ở Hà Nội chủ động chống bão Wipha
a1.jpg
Trước diễn biến khó lường của bão Wipha, Hà Nội kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”. Các tòa nhà, trung tâm thương mại lớn đồng loạt triển khai phương án phòng, chống bão một cách khẩn trương
a2.jpg
Tại tòa nhà Lotte trên phố Đào Tấn, từ ngày 21/7, Ban quản lý tòa nhà đã tiến hành những phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn cho tòa nhà và khách thuê.
a9.jpg
a3.jpg
Chặn bao cát tại các lối ra vào, khu vực dễ bị ngập úng đã được thực hiện khẩn trương. Mục tiêu cao nhất là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.
a5.jpg
Tàu, thuyền được che chắn và neo đậu trên hồ Tây
a7.jpg
Trên các tuyến đường, xe xử lý sự cố thoát nước cũng được bố trí, túc trực.
a10.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 11h trưa 22/7, tâm bão số 3 nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình, có vị trí khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc và 106,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.
a11.jpg
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây gió giật mạnh tại nhiều khu vực ven biển và đất liền. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 9, giật cấp 11; Cửa Ông và Tiên Yên ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật tới cấp 12-14. Một số nơi khác như Quảng Hà, Móng Cái, Phủ Liễn cũng có gió mạnh cấp 7-9. Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Mực nước dâng tại ven biển trưa nay đạt 0,6m ở Hòn Dấu (Hải Phòng) và 0,8m tại Ba Lạt (Hưng Yên), gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, cửa sông và ven biển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.