Ghi nhận của PV, sáng 22/7, khi bão Wipha (bão số 3) áp sát đất liền, khu vực ven biển Quất Lâm có mưa kèm gió mạnh. Nước biển dâng nhanh, sóng dồn dập vỗ vào tuyến đê biển, khiến người dân trong vùng thấp thỏm lo lắng.

“Cả đêm qua tôi gần như không ngủ được. Sóng đánh ầm ầm vào đê, nước biển dâng nhanh quá, ai cũng lo lắng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bao cát, thu dọn đồ đạc cần thiết để sẵn sàng sơ tán nếu có lệnh", anh Nguyễn Văn Hải (Giao Ninh, Ninh Bình) chia sẻ với ánh mắt đầy lo âu.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với bão Wipha nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho Nhà nước và người dân, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo dõi chặt chẽ tình hình và duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để chủ động phòng tránh, khắc phục kịp thời khi có tình huống xảy ra;
Phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an tiếp tục triển khai rà soát, sẵn sàng phương án di dời đến nơi an toàn đối với các hộ dân sinh sống tại các khu nhà yếu, nhà tạm, khu vực trũng thấp ven sông, ven biển có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân;
Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân tại các điểm sơ tán; tuyên truyền để người dân hạn chế không ra đường trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (từ trưa 22/7).