Tình nguyện viên không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh

GD&TĐ - Gần 11 nghìn thí sinh tại Đà Nẵng thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trước khi thi đã được xét nghiệm đều âm tính. Tuy nhiên, không chủ quan trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, các tình nguyện viên đều được tập huấn kỹ trước khi tiếp sức mùa thi.

Đội hình tiếp sức mùa thi tại Đà Nẵng.
Đội hình tiếp sức mùa thi tại Đà Nẵng.

Đợt thi thứ 2, tình nguyện viên tại Đà Nẵng đã ra quân đông đảo. Luôn có mặt từ sớm và bảo hộ kỹ trước khi giúp đỡ các thí sinh, tình nguyện viên đều ý thức được rõ công việc của mình.

Nguyễn Phương Mai chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 em tham gia tiếp sức mùa thi. Năm nay là một năm tiếp sức đặc biệt và hi vọng là năm duy nhất chúng em phải đeo khẩu trang kín mít. Tuy vất vả nhưng chúng em còn thương các thí sinh hơn vì không những lo lắng tâm lý làm bài thi mà còn làm sao để an toàn cho sức khỏe mùa dịch. Nhờ vậy, đội hình tiếp sức càng cố gắng nhiều hơn. Chúng em đã được tập huấn rất kỹ về cách rửa tay, đeo khẩu trang, găng tay và bộ đồ bảo hộ,…Ngoài ra, không chỉ đảm bảo sức khỏe của bản thân, chúng em còn làm việc hết sức để có thể giúp đỡ các thí sinh”.

Trước đó, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị đã tham gia tình nguyện đợt thi tốt nghiệp THPT trước đó.

Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng cũng đã đến khu nội trú tại điểm thi trường THPT Phạm Phú Thứ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang để thăm và trao quà cho các em học sinh đồng bào dân tộc Cơ Tu. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, 1 thùng sữa, cùng các dụng cụ học tập cần thiết đã được trao tận tay các thí sinh kèm theo lời chúc các sỹ tử đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi lần này.

Ông Bùi Minh Tuấn – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho biết, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng tình nguyện viên sẽ luôn thường trực bên ngoài khu vực thi, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ khi thí sinh cần, vì vậy, hy vọng các thí sinh sẽ yên tâm ôn tập và có tâm lý thật thoải mái hoàn thành kỳ thi quan trọng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ