Tin vắn

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Dự kiến “đóng cửa” dinh thự họ Vương

Ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Thành cho biết, dự kiến ngày 15/6, ông sẽ “đóng cửa” khu dinh thự họ Vương ở Đồng Văn, Hà Giang. Lý do ông Bảo đưa ra là hai năm nay, chính quyền không đầu tư tu sửa khiến khu dinh thự xuống cấp và tỉnh Hà Giang chưa xây dựng được quy chế quản lý khu di tích.

“Tại cuộc họp với Sở VH,TT&DL Hà Giang ngày 21/5, tôi đã thông báo nếu tỉnh không xây dựng Quy chế quản lý khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia nhà họ Vương thì chúng tôi sẽ tự quản lý”, ông Bảo nói. Để chuẩn bị cho việc tự quản lý, con cháu họ Vương sẽ tạm đóng cửa khu di tích, không tiếp nhận khách tham quan. Khu dinh thự sẽ mở cửa trở lại khi chính quyền và con cháu họ Vương đạt được sự thống nhất về phân chia nguồn lợi từ thu phí tham quan.

Quảng Trị phát hiện 5 tài xế dương tính với ma tuý

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Trị cho biết trong một tháng qua, đơn vị phát hiện 5 tài xế dương tính với chất ma tuý khi điều khiển phương tiện giao thông. Các tài xế này bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Trước đó, chiều 8/6, tại đường liên huyện thuộc địa bàn xã Hải An (huyện Hải Lăng), trạm cảnh sát giao thông phát hiện tài xế Võ Viết Hiếu (24 tuổi, trú tại Hải An) sử dụng ma tuý khi đang điều khiển xe tải biển kiểm soát Quảng Trị.

Qua xét nghiệm nước tiểu, tài xế này cho kết quả dương tính với chất methamphetamin và chất amphetamin. Tài xế Hiếu thừa nhận sử dụng chất ma tuý là hồng phiến. Đêm 5/6, tại Km 57 quốc lộ 9, đoạn qua xã Đăkrông (huyện Đăkrông), xe tải đầu kéo biển kiểm soát Đà Nẵng, do tài xế Lương Công Nai (42 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) tự gây tai nạn lật xe bên đường. Kiểm tra cho thấy tài xế xe container dương tính với ma tuý.

Sạt lở đất liên tiếp ở Năm Căn, thiệt hại tiền tỷ

Ngày 10/6, ông Phạm Trường Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến 8 hộ dân. Trong số 8 căn nhà bị ảnh hưởng có 1 căn bị sụp gần như hoàn toàn xuống sông, các căn nhà còn lại bị sụp một phần. Bước đầu, địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 2,5 triệu đồng.

Địa phương cũng đang rà soát các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở để báo cáo về tỉnh, từ đó có hướng di dời, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Theo UBND thị trấn Năm Căn, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng. Trước đó, trong hai ngày 8 và 9/6, trên địa bàn các xã Lâm Hải, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng cũng xảy ra 4 vụ sạt lở đất, tổng thiệt hại khoảng 475 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ