Tìm ra thuốc chống ung thư

Tìm ra thuốc chống ung thư

Nhà hóa học Jeffrey Smaill và nhà sinh học nghiên cứu ung thư Adam Patterson đến từ trường ĐH Auckland cho biết, loại thuốc “prodrug” – một hợp chất không hoạt động do chính quá trình trao đổi chất của cơ thể tạo ra đã cho kết quả khả quan trong phòng thí nghiệm.

Bệnh nhân ung thư (phải) - ảnh: Internet
Bệnh nhân ung thư (phải) - ảnh: Internet

Phát hiện của họ đã được công bố tại hội thảo thuốc ung thư quốc tế ở Boston (Mỹ) tuần này và đang được coi là một bước đột phá trong cuộc chiến chống lại các bệnh ung thư khó chữa như ung thư phổi, não, tuyến tụy và dạ dày.

Nhà khoa học Smaill đã dành 10 năm để tổng hợp nên hợp chất trên cho rằng loại thuốc này nhằm vào các protein trong các khối u khiến các tế bào nhân lên. “Vấn đề chính của các loại thuốc trước được tạo ra nhằm vào những protein này là chúng ảnh hưởng cả những tế bào bình thường, khỏe mạnh ở da và ruột, gây ra tác dụng phụ nặng nề như tiêu chảy, phát ban, buồn nôn… khiến bệnh nhân không thể dùng được nhiều” – ông nói.

Bề mặt của ruột lại được làm mới một lần sau 48 giờ - cùng tốc độ của một khối u.

Trong vòng nửa thế kỷ, các nhà khoa học đã biết rằng 2/3 khối u có chứa lượng ôxi thấp. Tiến sĩ Patterson nói rằng loại thuốc mới đã sử dụng đặc điểm này để chống lại khối u. “Nếu tiêu diệt được những tế bào này thì chúng ta cũng có thể cải thiện đáng kể kết quả điều trị của bệnh nhân ung thư” – ông nói.

Không giống như những loại thuốc khác chỉ ở trong khối u vài giờ, loại thuốc mới này tồn tại trong khối u tới hơn 72 giờ.

“Việc các khối u bắt đầu lớn trở lại sau khi bạn ngưng dùng thuốc là rất phổ biến, nhưng khi chúng tôi ngừng loại thuốc mới này, khối u đã không phát triển trở lại trong 30 ngày sau” – ông nói.

Hà Châu (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.