Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục thể hiện rõ vai trò chính trị

GD&TĐ - Ngày 14/6, Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Đoàn kết – sáng tạo – phát triển”

Với tinh thần nghiêm túc, khoa học và chất lượng, Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 3 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Đảng ủy, gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng được bầu làm Bí thư; đồng chí Phạm Văn Thuần được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Phan Hồng Dương làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng. Đại hội cũng bầu 6 đảng viên đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Viết Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT, cùng 114 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục đã về dự Đại hội.

hocvienquanlygiaoduc-4.jpg
Thay mặt Đảng ủy Bộ GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Viết Lộc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng – Bí Thư Đảng ủy Học viện nhấn mạnh, Đại hội Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Học viện; đồng thời là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng nhìn nhận, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh đất nước và ngành Giáo dục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

img-1222.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng – Bí Thư Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo tại Đại hội.

Ngoài nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng cho hay, Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội lần thứ XIX còn có những nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT thứ VIII; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Đảng ủy Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Bộ GDĐT;

hocvienquanlygiaoduc-5.jpg
Toàn cảnh Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – phát triển”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại hội tập trung vào mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn thể đảng viên, viên chức trong việc xây dựng và phát triển Học viện trong một giai đoạn mới.

Đảng bộ Học viện đã thể hiện rõ vai trò chính trị

hocvienquanlygiaoduc-8.jpg
Đồng chí Nguyễn Viết Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chúc mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục, đồng chí Nguyễn Viết Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT ghi nhận, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với bối cảnh có nhiều thay đổi và thách thức, nhưng Đảng bộ Học viện đã thể hiện rõ vai trò chính trị, bám sát chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên. Học viện đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo định hướng của ngành Giáo dục.

Theo đó, một trong những kết quả nổi bật là, Học viện đã chủ trì tổ chức phát triển chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện hiệu quả bồi dưỡng cho hơn 4.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, hàng chục nghìn cán bộ quản lý đại trà (với 6 mô-đun) thuộc Chương trình ETEP của Bộ GD&ĐT.

Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, Học viện đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) và kiểm định một số chương trình đào tạo. Tháng 4/2025, Học viện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục.

hocvienquanlygiaoduc-6.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Viết Lộc đề nghị, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Học viện Quản lý Giáo dục cần nhìn nhận đúng, thẳng thắn những hạn chế, tồn tại trong các lĩnh vực; đồng thời có lộ trình, kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động.

Theo đó, Đảng bộ Học viện cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng “văn hóa tổ chức” nhà trường hướng tới chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Học viện cần xây dựng Đề án phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2035 trên cơ sở phân tích kỹ thực trạng; tiến tới xây dựng Học viện là một trong những đơn vị nòng cốt của hệ sinh thái cơ sở giáo dục đại học về khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

hocvienquanlygiaoduc-7.jpg
Đảng viên tham luận tại Đại hội.

Ngoài ra, Học viện cần chú trọng phát triển đào tạo đại học, sau đại học theo hướng ưu tiên các ngành đào tạo mới liên quan và phục vụ trực tiếp cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đặc biệt, Học viện cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nhất là bối cảnh mới khi chuyển đổi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp sẽ có nhiều thay đổi trong quản lý, phân cấp quản lý trong giáo dục.

1424fc21-7c05-4f27-a04c-0b1a37b0a6a1.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức; xây dựng chuẩn giảng viên, viên chức hành chính, đánh giá giảng viên, viên chức, sàng lọc đội ngũ viên chức hành chính, giảng viên.

Đồng thời, xây dựng cơ chế phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để huy động được các chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi ở bên ngoài (trong và ngoài nước) tham gia vào công tác đào tạo sau đại học, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Mặt khác, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số trong giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Học viện, cần tập trung nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Bộ, Ngành các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tinh gọn bộ máy các cấp.

img-1193.jpg
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Viết Lộc đề nghị, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Học viện cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó bám sát các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết của Đại hội. Cùng với đó, xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện và nguồn lực thực hiện, trên cơ sở tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự quyết liệt của lãnh đạo và sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ