TPHCM hướng tới mục tiêu 100% phủ sóng 5G

GD&TĐ - TPHCM hướng đến triển khai rộng rãi mạng 5G, hướng đến mục tiêu 100% vùng phủ sóng trên toàn thành phố.

Một trạm thu phát sóng 5G được lắp đặt ở trung tâm TPHCM.
Một trạm thu phát sóng 5G được lắp đặt ở trung tâm TPHCM.

Đây là một trong những giải pháp tập trung triển khai việc hoàn thiện hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đặt trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết 57 về Đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai các hoạt động chuẩn bị hạ tầng, hệ thống thông tin cho việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính giữa 3 địa phương gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngành khoa học công nghệ cũng sẽ hoàn thiện việc khảo sát, đề xuất giải pháp, phương án kết nối phù hợp quy hoạch, hạ tầng sẵn có tại các địa phương và kế hoạch chuyển đổi số sau khi hoàn tất hợp nhất các địa phương. Thành phố dự kiến triển khai rộng rãi mạng 5G, hướng tới mục tiêu 100% vùng phủ sóng trên toàn thành phố.

Trước đó hồi tháng 4/2025, Trung tâm dữ liệu của Viettel được khởi công tại huyện Củ Chi với công suất 140 MW. Đảm bảo 100% vùng phủ sóng 5G. TPHCM hiện tập trung đầu tư vào các trung tâm dữ liệu quy mô lớn với 16 trung tâm và nhiều dự án đang triển khai.

Ngoài Viettel, Tập đoàn CMC Telecom đầu tư trung tâm dữ liệu với dự án trị giá 250 triệu USD. Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đánh giá, việc khởi công Trung tâm dữ liệu Viettel và xây dựng Trung tâm tính toán AI tại Công viên phần mềm Quang Trung là những bước đi quan trọng trong kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành này đến năm 2050, cũng như chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TPHCM tại Khu công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030.

Việc phủ sóng 5G đạt 100% toàn thành phố và đầu tư vào hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… là cơ sở thành phố thực hiện các đề án quốc gia và thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, TPHCM hiện thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, chiếm 50% startup cả nước, với sự tham gia hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 20.000 người đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Thông qua các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, TPHCM hiện có 135 nhóm nghiên cứu mạnh, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ. Khu công viên phần mềm Quang Trung và Khu Công nghệ cao đã ươm tạo hơn 130 dự án, tập trung vào công nghệ mũi nhọn như vi điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

tram-5g-2.jpg
Khu công nghệ cao TPHCM là một trong những vị trí ưu tiên phủ sóng 5G. Ảnh: Hà An.

Về đào tạo nhân lực, TPHCM đang triển khai hiệu quả chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học có tài năng đặc biệt theo Nghị quyết 98. Thành phố cũng chú trọng xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng kỹ năng số, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường giáo dục và hướng nghiệp STEM.

TPHCM phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM đề xuất chính sách thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ học bổng trong các ngành trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, vi mạch, công nghệ sinh học. Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế gồm 8 ngành giai đoạn 2020 - 2025 và chương trình đại học chia sẻ đang được triển khai.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng, trong hơn 3 tháng khởi động thực hiện Nghị quyết 57, thành phố đã rất tích cực, chủ động và có đạt được nhiều kết quả. “Dự kiến sẽ có đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương của Bộ Chính trị sẽ làm việc với TPHCM. Thành phố sẽ có báo cáo chuyên đề riêng về Nghị quyết 57 với một số kết quả tích cực”, ông Thắng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ