Tiết lộ quy mô sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại Nga

GD&TĐ - Thế giới đã biết được chính xác số lượng tổ hợp phòng không S-400 mà Nga sản xuất mỗi năm.

Tiết lộ quy mô sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại Nga

Trang tin Avia.pro đã có những số liệu về quy mô sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không nội địa hiện đại nhất S-400, thiết bị quân sự vốn rất được ưa chuộng ở Nga và nhiều nước khác.

Theo dữ liệu đầu năm 2019, tổng cộng đã có 23 tổ hợp phòng không S-400 “Triumph” được Nga chế tạo. Mỗi năm, Nga sản xuất ra khoảng 3 bộ hệ thống phòng không như vậy. Mỗi tổ hợp, ngoài các bệ phóng radar và bệ phóng di động còn có 2 máy sạc 22.606 và 12 đến 16 ô tô vận tải 5T58-2-5.

Được biết, mỗi tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph chỉ được chấp nhận đưa vào sử dụng sau khi đã trải qua các cuộc thử nghiệm.

Đến cuối năm 2020, Nga dự định sẽ sản xuất ra 29 tổ hợp tên lửa phòng không S-400, chắc chắn một phần trong số đó sẽ được giao cho các đối tác nước ngoài của Nga là Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Đến nay, hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" của Nga được coi là một trong những hệ thống phòng không triển vọng nhất trên thế giới.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.