Thuốc chữa bệnh thoát vị đĩa đệm hiệu quả nhất hiện nay
Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm như:
Kỹ thuật chiropractic: là kỹ thuật sử dụng máy móc hiện đại để tìm và giải phóng sự chèn ép của dây thần kinh do sự sai lệch của các đốt sống gây ra.
Phương pháp phẫu thuật cột sống bằng tia laser hay sóng cao tầng: dùng sóng tia laser hay sóng cao tầng chiếu vào vùng nhân nhầy bị thoát vị, làm cho nhân nhầy bị teo lại, làm giảm sự chèn ép dây thần kinh, bảo tồn và phục hồi nhân nhầy đĩa đệm.

Thuốc chữa thoát vị đĩa đệm
Tùy theo tính chất tổn thương, vị trí, biến chứng cũng như mức độ ảnh hưởng tới khả năng vận động, lao động và sinh hoạt của người bệnh mà cân nhắc tới các biện pháp điều trị bảo tồn và điều trị can thiệp phẫu thuật.
Thuốc tây y chữa thoát vị đĩa đệm
Biện pháp dùng thuốc bao gồm các thuốc giảm đau đơn thuần như paracetamol; giảm đau chống viêm không steroid như diclofenac, meloxicam… uống, tiêm hoặc bôi tại chỗ.
Các thuốc giãn cơ như mydocalm, myonal được chỉ định trong trường hợp co cứng cơ cạnh cột sống. Có thể bổ sung các thuốc bổ thần kinh như vitamin B1, B6, B12; các thuốc giảm đau thần kinh như neurontin. Nhìn chung không có chỉ định dùng thuốc giảm đau chống viêm loại steroid như prednisolon, dexamethason… đường toàn thân vì có nhiều tác dụng phụ.
Đối với đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, có thể áp dụng biện pháp dùng thuốc tại chỗ là tiêm ngoài màng cứng bằng hydrocortison với liệu trình mỗi đợt 3 mũi, mỗi mũi cách nhau 3-7 ngày cũng cho hiệu quả giảm đau khá tốt.
Dùng thuốc đông y chữa thoát vị đĩa đệm
– Bài thuốc này bao gồm 2 quả bưởi, luôn phần vỏ, 1kg chanh phơi khô và 200g ngải cứu khô. Đem các nguyên liệu này đi sao vàng rồi đổ xuống nền đất để nguội. Sau đó, đem ngâm vào hai lít rượu cùng với 200g đường, hàng ngày lấy thuốc này ra uống 1 lần.
– Dùng cây chìa vôi, cây cỏ xước, dền gai, tầm gửi, cỏ ngươi và lá lốt. Sau khi phơi khô, mỗi vị dùng khoảng 20 – 30gr trộn đều với nhau đun lấy nước uống trong ngày. Nước thuốc có vị đắng nhẹ và thơm, hễ khát lúc nào cứ uống lúc đó chứ không cần phải băn khoăn liều lượng, bởi thuốc không hề gây ra tác dụng phụ nào.
Hoặc đem lá cây chìa vôi giã mịn, trộn thêm ít muối sống rồi cho hỗn hợp này vào túi vải, đắp lên vị trí bị đau nhức.
Trên đây là cách dùng thuốc chữa bệnh thoát vị đĩa đệm. Chúng ta có thể thấy bệnh xuất phát chủ yếu do những hoạt động chủ quan trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Do đó để phòng ngừa tốt căn bệnh xương khớp này chúng ta cần điều chỉnh lại tư thế hoạt động, làm việc của mình sao cho chính xác nhất tránh gây tổn hại đến xương