Gần 600 người được hỗ trợ y tế trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại TPHCM

GD&TĐ - Trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TPHCM, lực lượng y tế hỗ trợ gần 600 người cần chăm sóc sức khỏe. 

Nhân viên y tế sẵn sàng cấp cứu khi có sự cố xảy ra.
Nhân viên y tế sẵn sàng cấp cứu khi có sự cố xảy ra.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM, lực lượng y tế được bố trí hỗ trợ y tế cho 572 trường hợp; trong đó có 539 ca xử trí tại chỗ và 33 ca chuyển viện.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc diễn ra tại hai điểm chính là chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) và Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) thu hút khoảng 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nghìn lượt người dân, Phật tử đến dự lễ và tham gia các hoạt động văn hóa – tâm linh, cộng đồng.

Đáng chú ý, đông đảo người dân đã đến chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Quốc bảo của Ấn Độ và xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) và Việt Nam Quốc Tự (Quận 10).

1000130798.jpg
Đa số các ca ngất xỉu do say nắng.

Để đảm bảo công tác y tế cho Đại lễ Vesak 2025, Sở Y tế TPHCM phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất và Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 cùng các phòng nghiệp vụ thường trực tại chỗ, chủ động điều phối các bệnh viện trên địa bàn tăng cường nhân sự, đảm bảo lực lượng thực hiện nhiệm vụ y tế trong suốt thời gian tổ chức Đại lễ.

Theo đó, trong thời gian diễn ra Đại lễ, tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, Chùa Thanh Tâm có 505 trường hợp được hỗ trợ y tế, trong đó có 475 ca xử trí tại chỗ và 30 ca chuyển viện; tại Việt Nam Quốc Tự có 67 trường hợp hỗ trợ y tế, trong đó có 64 ca xử trí tại chỗ và 3 ca chuyển viện.

Các ca chủ yếu cần cấp cứu do say nắng, say nóng hoặc ngất xỉu do hạ đường huyết vì tập trung đông người, phải xếp hàng dài và chờ lâu. Ngoài ra, lực lượng y tế trực tại các khách sạn nơi đại biểu quốc tế lưu trú cũng đã xử trí 21 trường hợp, đa số do rối loạn tiêu hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.