Tiếp sức tới trường cho học sinh vùng khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/12, Báo Giáo dục và Thời đại - Văn phòng Việt Bắc đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Tiếp sức em tới trường”.

Tiếp sức tới trường cho học sinh vùng khó.
Tiếp sức tới trường cho học sinh vùng khó.

Dự chương trình có PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng các đơn vị đồng hành, hỗ trợ gồm đại diện lãnh đạo trường THPT Lương Ngọc Quyến, trường THPT Chuyên Thái Nguyên, trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, cùng cô và trò điểm trường Phú Đô 2; Nhà báo Ngô Sỹ Nha, Phó trưởng văn phòng đại diện Báo GD&TĐ - Văn phòng Việt Bắc.

Về phía huyện Phú Lương có bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương; ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Lương cùng cô và trò điểm trường Phú Đô 2.

Lễ ký kết biên bản bàn giao công trình.

Lễ ký kết biên bản bàn giao công trình.

Tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết biên bản thoả thuận bàn giao công trình điểm trường Phú Đô, trường mầm non Phú Đô 2 giữa nhà trường và các đơn vị. Đồng thời, trao tặng áo ấm cho 21 em học sinh, là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt cho các đơn vị tài trợ PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, với điều kiện cơ sở vật chất mới, đầy đủ và an toàn mong các cháu học sinh sẽ có điều kiện tốt hơn để học tập, và sinh hoạt. Đồng thời, Đại học Thái Nguyên cũng như các đơn vị thành viên, nhà tài trợ sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho ngành giáo dục nói chung, đặc biệt là giáo dục mầm non, giáo dục vùng sâu vùng xa nói riêng.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lương gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ đã dành sự quan tâm cho địa phương. Với công trình kiên cố, khang trang, sạch đẹp, an toàn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ góp phần giúp các em học sinh, các thầy cô giáo yên tâm dạy và học.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lương.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lương.

Mong rằng, ngành giáo dục địa phương khi được nhận công trình này sẽ có trách nhiệm giữ gìn bảo toàn những giá trị từ các đơn vị hỗ trợ để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của các đơn vị, nhà tài trợ, cũng như ngành giáo dục và địa phương.

Tặng áo ấm cho học sinh tại điểm trường Phú Đô, trường mầm non Phú Đô 2.

Tặng áo ấm cho học sinh tại điểm trường Phú Đô, trường mầm non Phú Đô 2.

Phú Đô là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm huyện gần 20 km về phía Đông. Toàn xã có hơn 1.500 hộ và hơn 6.200 khẩu với 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Sán Chay chiếm 60% dân số. Điểm trường Phú Đô 2 nằm cách trung tâm xã 6km, điểm trường có 21 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Mông, Nùng, Sán Chay các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.