Trường Đại học Tây Đô vừa tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường (9/3/2006 - 9/3/2026) nhằm ôn lại chặng đường hình thành - phát triển, tri ân các thế hệ đóng góp, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Hành trình bền bỉ, khẳng định uy tín, chất lượng
Mỗi ngôi trường đều có một lịch sử hình thành và phát triển, với Trường Đại học Tây Đô là sự nghiệp phát triển giáo dục, là khởi nguồn từ một khát vọng đầy nhân văn và tinh thần trách nhiệm với xã hội: Mở thêm cơ hội học tập cho người học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng và bản lĩnh phục vụ sự phát triển của vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.
Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học tư thục đầu tiên tại vùng ĐBSCL. Chặng đường 20 năm qua là hành trình nỗ lực bền bỉ, khẳng định uy tín, chất lượng và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho vùng và cho đất nước.
TS. Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tây Đô, nhấn mạnh: Ngược dòng thời gian về hơn 20 năm trước, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự và kinh nghiệm quản trị đại học, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chung sức của tập thể sư phạm nhà trường và sự tin tưởng của phụ huynh, người học, Trường từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng các lĩnh vực đào tạo, củng cố cơ sở vật chất để nâng cấp điều kiện dạy, học và nghiên cứu, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, trách nhiệm, cùng sự kiên định của Hội đồng trường trong việc kiên trì lựa chọn con đường phát triển dựa trên chất lượng, kỷ cương và tinh thần phụng sự cộng đồng. Chặng đường 20 năm đã hun đúc bản sắc Tây Đô: Đoàn kết, tận tâm, đổi mới và khát vọng vươn lên.
Trong suốt 20 năm qua, Nhà trường luôn lấy người học làm trung tâm; gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và thị trường lao động; từng bước chuẩn hóa chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, thực tập và liên kết doanh nghiệp. Cùng với đó, hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng được thúc đẩy theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Những nỗ lực ấy được thể hiện qua một số thành tựu và dấu ấn tiêu biểu như: Quy mô và kết quả đào tạo không ngừng mở rộng, đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Từ năm 2006 đến năm 2025, Trường đã đào tạo 32.438 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ; 1.383 thạc sĩ và triển khai đào tạo tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh từ năm 2021 với 28 nghiên cứu sinh; tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp ổn định trên 85%, nhiều ngành đạt khoảng 90%.
Đáng ghi nhận, từ mái trường Tây Đô, nhiều thế hệ học viên - sinh viên đã trưởng thành, thành đạt, hiện đang công tác và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt, chuyên môn quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp ở TP Cần Thơ và các tỉnh/thành trong vùng ĐBSCL, góp phần khẳng định uy tín đào tạo và giá trị lan tỏa của Nhà trường đối với xã hội.
Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động Nhà trường ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất điều kiện học tập và nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm năng lực phục vụ quy mô đào tạo khoảng 15.000 sinh viên theo học tại Trường. Tổng diện tích quy hoạch Trường là 12,6 ha.
Trường đã đầu tư xây dựng trên 100.000m² diện tích sàn xây dựng gồm các Hội trường, phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm... ký túc xá phục vụ cho sinh viên; khu thể thao đa năng phục vụ rèn luyện thể chất và tổ chức hoạt động phong trào; và hạ tầng số được nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo, thực hành - thực tập và nghiên cứu trong bối cảnh chuyển đổi số.
Hệ thống quản trị và bảo đảm chất lượng được củng cố, phát triển theo hướng chuẩn hóa và đối sánh. Trường đã hoàn thành 16 chương trình đào tạo được kiểm định trong nước (đạt tỷ lệ 45%). Trên phương diện hội nhập quốc tế, Nhà trường đã tham gia mạng lưới bảo đảm chất lượng AUN-QA với tư cách thành viên liên kết và hoàn thành đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo, Trường từng bước tham gia các hệ thống đối sánh và được ghi nhận xếp hạng UPM: từ 3 sao năm 2020 lên 4 sao năm 2025.
Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo được Nhà trường xác định là động lực nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề của địa phương – doanh nghiệp - cộng đồng, đồng thời khẳng định uy tín học thuật. Trường đã triển khai và hoàn thành 248 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; công bố 1.173 bài báo trong nước, 437 bài báo quốc tế, trong đó có 215 bài thuộc nhóm tạp chí uy tín (ISI/Scopus); có 517 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo; và nghiệm thu 272 đầu sách/giáo trình. Trường chú trọng hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, gắn kết giảng viên - học viên cao học - nghiên cứu sinh, thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Về hợp tác quốc tế, Nhà trường không ngừng mở rộng mạng lưới liên kết hợp tác quốc tế, hiện có 29 chương trình hợp tác (MOU) với các tổ chức, trường đại học nước ngoài; tập trung theo hướng thiết thực, mở rộng cơ hội học bổng, thực tập và việc làm cho người học.
Tại lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đổi mới, hội nhập của nhà trường trong thời gian qua. Nhất là trong chuyển đổi số, xây dựng văn hóa chất lượng, đẩy mạnh kiểm định, mở rộng hợp tác với địa phương, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và từng bước phát triển hợp tác quốc tế. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng đắn và nỗ lực không ngừng của tập thể nhà trường.
“Những kết quả đạt được không chỉ là những con số tăng trưởng về quy mô, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu - hợp tác, mà quan trọng hơn là uy tín và niềm tin của xã hội đối với Trường ĐH Tây Đô”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.
Tầm nhìn chiến lược và phát triển bền vững
Định hướng phát triển giai đoạn tới (2026 - 2030, tầm nhìn đến 2030). Bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với giáo dục đại học. Trên tinh thần đoàn kết - hợp tác - trí tuệ - đổi mới sáng tạo, Hội đồng Trường xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới; bám sát các định hướng lớn của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, đồng thời cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của Trường như:
Nhà trường chủ động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai đồng bộ Chương trình hành động của Chính phủ và Bộ GD&ĐT. Trên nền tảng đó, Nhà trường tiếp tục thúc đẩy tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình theo Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 (hiệu lực từ 1/1/2026). Đặc biệt, Nhà trường nhất quán các định hướng phát triển của Trường theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất - hạ tầng số và quỹ đất theo lộ trình.
Phát triển đội ngũ nhân sự theo hướng chất lượng cao và chuẩn quốc tế.
Nhà trường kiên định xây dựng và lan tỏa văn hóa chất lượng, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực bảo đảm chất lượng theo hướng chuẩn hóa và minh bạch.
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ: hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh; ưu tiên hướng nghiên cứu gắn nhu cầu phát triển của TP. Cần Thơ và vùng ĐBSCL.
Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hội nhập. Nhà trường chủ động tham gia các hệ thống đánh giá, xếp hạng quốc tế như QS Rankings, QS Stars và THE Impact Rankings, với mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu Top 5.000 thế giới, Top 1.500 châu Á, Top 500 Đông Nam Á và Top 30 Việt Nam.