Thái Nguyên ngày hội việc làm thu hút gần 1000 lao động tham gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 30/11, UBND huyện Phú Lương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022.

Thái Nguyên ngày hội việc làm thu hút gần 1000 lao động tham gia (Ảnh: Báo Thái Nguyên).
Thái Nguyên ngày hội việc làm thu hút gần 1000 lao động tham gia (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Với nhu cầu tuyển dụng trên 6.000 lao động, ngày hội việc làm năm 2022 có sự tham gia của 12 công ty, doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội đã thu hút gần 1000 người lao động ở các xã, thị trấn và học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn huyện Phú Lương tham gia và tìm hiểu thông tin.

Tại ngày hội, người lao động, học sinh trên địa bàn đã được tư vấn, giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin tuyển sinh đào tạo, thông tin thị trường lao động; cung cấp thông tin chương trình đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn; hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề trực tiếp và trực tuyến.

Cũng trong khuôn khổ trong Ngày hội, các hộ nghèo, đồng bào sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số cũng được tư vấn trực tiếp về thị trường lao động, chính sách pháp luật lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.