Thượng đỉnh G7 khai màn bàn cách giải quyết khủng hoảng Ukraine và hậu quả

GD&TĐ -  Hôm nay (26/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chào mừng các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 nền dân chủ giàu có (G7) dự Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày ở Bavaria Alps. Hội nghị dành nhiều thời gian nói về cuộc chiến ở Ukraine và những hậu quả sâu rộng của nó.

Tổng thống Joe Biden đến Sân bay Franz-Josef-Strauss gần Munich, Đức ngày 25 tháng 6 năm 2022, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7.
Tổng thống Joe Biden đến Sân bay Franz-Josef-Strauss gần Munich, Đức ngày 25 tháng 6 năm 2022, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại về chiến tranh, khủng hoảng lương thực, năng lượng... Tại đây, các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ gặp nhau lần đầu tiên kể từ trước đại dịch Covid-19.

Giá năng lượng và lương thực toàn cầu tăng vọt đang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Hôm 24/6, Liên hợp quốc đã cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng đói toàn cầu chưa từng có”.

Biến đổi khí hậu, một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài cũng có mặt trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh G7.

Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ tìm cách thể hiện một mặt trận thống nhất về việc hỗ trợ Ukraine trong thời gian cần thiết và gây áp lực lên Moscow. Mặc dù vậy, họ sẽ muốn tránh các lệnh trừng phạt có thể gây ra lạm phát và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt đang ảnh hưởng đến người dân nước mình.

“Thông điệp chính từ G7 sẽ là sự thống nhất và phối hợp hành động… Đó là thông điệp chính, thậm chí trải qua những thời điểm khó khăn.. chúng tôi vẫn gắn bó với liên minh của mình” – một quan chức EU cho biết.

Các đối tác G7 chuẩn bị đồng ý cấm nhập khẩu vàng từ Nga – một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết. Sau đó, một nguồn tin khác từ chính phủ Đức nói rằng các nhà lãnh đạo đang có cuộc thảo luận “thực sự mang tính xây dựng” về mức giới hạn giá có thể có đối với dầu nhập khẩu của Nga.

Dự kiến họ sẽ thảo luận về các phương án giải quyết việc tăng giá lương thực và thay thế việc nhập khẩu dầu, khí đốt của Nga.

Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng là cơ hội để Thủ tướng Đức Scholz tận dụng vai trò chủ nhà bằng cách thể hiện khả năng lãnh đạo quyết đoán hơn đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc cách mạng trong chính sách đối ngoại và quốc phòng Đức sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hồi cuối tháng 2, đồng thời hứa sẽ tăng cường quân đội với quỹ 100 tỷ euro và gửi vũ khí cho Ukraine.

Tuy nhiên, các nhà phê bình buộc tội ông đã trì hoãn tình hình và gửi thông điệp lẫn lộn khi cảnh báo Nga có thể coi NATO là một bên chiến tranh và nhấn mạnh nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

G7 được thành lập năm 1975 với vai trò là diễn đàn để các quốc gia giàu có nhất thảo luận về các cuộc khủng hoảng. Nó trở thành G8 sau khi Nga được kết nạp sau 6 năm Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, Nga bị đình chỉ khỏi tổ chức này vào năm 2014 sau khi sáp nhập Crimea.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.