Thuê 4 người bảo vệ và nuôi 6 con chó để "trông" 7 quả xoài quý hiếm

GD&TĐ - Cặp vợ chồng ở Jabalpur đã trồng một loại xoài quý hiếm được cho là đắt nhất thế giới.

Thuê 4 người bảo vệ và nuôi 6 con chó để "trông" 7 quả xoài quý hiếm

Cặp vợ chồng Rani và Sankalp Parihar đến từ Jabalpur cho biết họ đã trồng hai cây xoài cách đây vài năm và hy vọng rằng nó sẽ phát triển như những cây xoài khác trong vườn của họ.

Đặc biệt, cặp vợ chồng này đã rất ngạc nhiên khi cây ra quả và biết rằng đó là xoài Miyazaki Nhật Bản, một trong những loại xoài đắt nhất trên thế giới.

Giống xoài quý hiếm được cho là đắt nhất thế giới.
Giống xoài quý hiếm được cho là đắt nhất thế giới.

Những quả xoài này lại có màu hồng ngọc, một giống xoài Miyazaki của Nhật Bản, một trong những loại đắt nhất trên thế giới được bán với giá khoảng 3.600 USD/1 kg trên thị trường quốc tế vào năm ngoái, theo truyền thông Nhật Bản.

Parihar cho biết, khi anh đang trên đường đến Chennai để mua một số cây giống thì gặp một người đàn ông trên chuyến tàu, người này đã tặng anh cây giống mà sau này hóa ra là xoài Miyazaki. 

"Anh ấy đã tặng những cây giống này cho tôi và yêu cầu tôi chăm sóc những cây này như những đứa trẻ của chúng tôi. Vào thời điểm đó, tôi không có manh mối nào cho thấy chúng là xoài Miyazaki. Do đó, vợ chồng tôi trồng chúng trong vườn mà không biết nó sẽ cho ra loại xoài gì".

Parihar nói thêm rằng anh không biết tên thật của giống xoài mà mình nhận được là gì nên đã quyết định gọi nó là Damini, tên của mẹ anh. "Sau đó, chúng tôi đã nghiên cứu về giống này và tìm ra tên thật. Nhưng đối với tôi nó vẫn là Damini", Parihar nói với phóng viên.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sau khi loại xoài của họ được nhiều người biết đến ở địa phương. Parihar cho biết những tên trộm đã đột nhập vào vườn cây ăn quả của cặp vợ chồng và lấy trộm một số xoài Miyazaki vào năm ngoái. 

Do nguy cơ mất trộm, vợ chồng anh hiện đã thuê 4 người bảo vệ và 6 con chó để bảo vệ các cây và 7 quả xoài.

Rani cho biết một số người trồng xoài và những người yêu thích trái cây đã liên hệ với hai vợ chồng, trong đó một doanh nhân đưa ra giá gần 300 USD cho một quả xoài. 

Cô cho biết thêm, một thợ kim hoàn từ Mumbai đã sẵn sàng trả bất kỳ giá nào mà họ đưa ra. Nhưng cặp đôi hiện đã nói rõ rằng họ sẽ không bán xoài cho bất kỳ ai thay vào đó sẽ trồng và phát triển thêm giống xoài quý hiếm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).