Thông điệp của ông Kim Jong-un khi đưa con gái tới doanh trại quân đội?

GD&TĐ - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm doanh trại của các sĩ quan cấp tướng của đất nước cùng con gái.

Con thứ 2 của ông Kim Jong-un là Ju-ae ngồi giữa cha và mẹ Ri Sol-ju tại bàn tiệc, xung quanh là các sĩ quan quân đội cấp cao.
Con thứ 2 của ông Kim Jong-un là Ju-ae ngồi giữa cha và mẹ Ri Sol-ju tại bàn tiệc, xung quanh là các sĩ quan quân đội cấp cao.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm doanh trại của các sĩ quan cấp tướng của đất nước cùng con gái.

Hôm 7/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un đưa con gái đến thăm doanh trại trên để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang.

Trong bài phát biểu tại bữa tiệc sau chuyến thăm, ông Kim đã ca ngợi Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) là "quân đội mạnh nhất thế giới" - theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).

“Vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển vĩnh viễn trên mảnh đất này, chúng ta đã phát triển sức mạnh to lớn và tuyệt đối, trong khi chịu đựng rất nhiều đau đớn và gian khổ” - ông Kim nói, được cho là ám chỉ lực lượng hạt nhân của Triều Tiên.

Ông không đưa ra bất kỳ thông điệp trực tiếp nào về Hàn Quốc hay Hoa Kỳ. Chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh có khả năng Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh vào ban đêm vào ngày 8/2 để kỷ niệm.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con thứ 2 của ông Kim Jong-un là Ju-ae ngồi giữa cha và mẹ Ri Sol-ju tại bàn tiệc, xung quanh là các sĩ quan quân đội cấp cao.

Ông Kim tiết lộ con gái Ju-ae của mình với thế giới bên ngoài vào tháng 11/2022, khi các phương tiện truyền thông của Bình Nhưỡng công bố những bức ảnh cho thấy họ tham dự vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17.

Giới quan sát cho rằng hoạt động công khai của ông Kim với con gái dường như nhằm gửi thông điệp rằng ông sẽ tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh cho thế hệ tương lai.

Theo Yonhap News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, ông Thái Khắc Thành đã vướng vào lao lý và nhận một cái giá không hề nhỏ.

Ranh giới giữa nghiêm minh và khoan dung

GD&TĐ - Vụ người đàn ông bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng ở Nghệ An đang tạo nên làn sóng tranh luận: Thế nào là “mức án nhân văn"?

Tại dự thảo Luật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quảng cáo, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, gồm hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Ảnh minh hoạ

'Thực phẩm bẩn' không còn đất sống?

GD&TĐ - Theo Bộ Y tế, sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên còn phát sinh một số bất cập...

Các hình thức tấn công mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ nguy hiểm. Ảnh: INT

Giải pháp an toàn cho tài sản số

GD&TĐ - Khung pháp lý đồng bộ và truyền thông hiệu quả là chìa khóa để ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo trên thị trường tài sản số đang bùng nổ.