Thói xấu ở trẻ bố mẹ cần can thiệp nhanh chóng

Khi thấy con biểu hiện những thói xấu, cha mẹ cần uốn nắn ngay lập tức để con cư xử đúng mực với mọi người. Đó là điều cần thiết để bé trở thành người thành công và cư xử đúng mực khi lớn lên.

Thói xấu ở trẻ bố mẹ cần can thiệp nhanh chóng

Trẻ con trong độ tuổi từ 3-5 tuổi là thời điểm mà con rất thích khám phá, học hỏi và tò mò với mọi thứ xung quanh. Đặc biệt trẻ rất hay bắt chước những câu nói, hành động của bố mẹ, anh chị xung quanh.

Dưới đây là những thói xấu bố mẹ thường bỏ qua mà không nhắc nhở, uốn nắn ngay cho con từ nhỏ.

Con nói dối

Một số trẻ thường nói dối khi làm sai một việc gì đó vì sợ bố mẹ mắng. Nếu lưu tâm, bố mẹ sẽ dễ dàng phát hiện ra những điều không hợp lí và biết con đang nói dối. 

Bố mẹ cần nói cho con hiểu rõ tác hại của việc nói dối và khi con bị mất niềm tin của người khác, con sẽ mất gì. Mẹ nên lấy ví dụ về những trường hợp người thật, việc thật về hậu quả của việc nói dối để giúp trẻ nhận ra giá trị của việc trung thực.

Con mè nheo nơi công cộng

Con có thể quăng đồ đạc, nổi giận, thậm chí nằm lăn ra đường để làm mình làm mẩy vì muốn có được một thứ mà bé thích. Đa số các bậc phụ huynh sẽ đáp ứng yêu cầu của trẻ để chấm dứt tình trạng “ồn ào” này. Đây là một hành động sai lầm. Bởi, nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu và con sẽ tiếp tục tái diễn ở lần sau.

Khi trẻ đang cáu giận, khóc lóc, bố mẹ hãy đưa trẻ về nhà ngay và để con một mình trong phòng. Chờ đến khi con hết khóc và đã bình tĩnh lại thì mẹ hãy nhẹ nhàng nói cho con hiểu, đó là việc không nên làm. Điều này giúp trẻ hiểu, la hét không giúp con có được bất cứ điều gì. Sau vài lần, bé sẽ tự hiểu mình cần phải làm gì.

Bắt nạt bạn bè

thoi-xau-cua-con-blogtamsuvn (2)

Nhiều lúc con rất hay bắt nạt bạn bè.

Trẻ con thường có tính ích kỉ và rất khó chịu khi phải chơi chung, hoặc chia sẻ đồ chơi với bạn bè. Những lúc đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi xô xát. 

Con có thể sẵn sàng tranh giành đồ chơi, bắt nạt, hoặc đe dọa bạn bè để con độc chiếm trò chơi. Nếu mẹ không để ý uốn nắn, sau này con càng được thế và có những hành động bạo lực lớn đánh đấm bạn theo độ tuổi tăng lên.

Vì vậy cha mẹ hãy hạn chế cho con tiếp xúc với những phim ảnh có cảnh bạo lực, giết chóc. Cha mẹ cần can thiệp và phạt con đúng cách bởi những hành vi của mình.

Con xấc xược với bố mẹ

Đây là thái độ mà con hay thể hiện ra khi bố mẹ có ý nhắc nhở, khuyên răn con điều gì đó. Trẻ có thể bắt chước những thói xấu, cử chỉ ngỗ ngược như : Trợn mắt, nói giọng cộc lốc tỏ thái độ với bố mẹ.

Bố mẹ cần uốn nắn ngay cách hành xử cho con, nếu không con sẽ hành xử thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng với người khác. Khi con lớn tuổi hơn sẽ rất khó chỉ bảo và uốn nắn con hơn.

Phớt lờ lời bố mẹ

thoi-xau-cua-con-blogtamsuvn (3)

Con phớt lờ lời bố mẹ nói.

Khi con đang mải chơi hoặc ham xem phim thì con rất dễ bỏ qua những lời nói của bố mẹ. Mẹ giục bé đi tắm, hoặc cất đồ chơi mà mãi con không chịu nhúc nhích, thì mẹ cần có biện pháp cứng rắn để tránh tình trạng con chây lười, ỷ lại, không coi trọng lời mẹ nói. 

Mẹ có thể đưa ra yêu cầu cho con thực hiện ngay nếu không mẹ sẽ phạt con một cách thật nghiêm khắc để đưa con vào khuôn khổ.

Theo Phununews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ