Tích cực chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

GD&TĐ - Chiều ngày 27/11 tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã họp đánh giá kỳ thi thử lần thứ 2 nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 sắp diễn ra.

Ông Nguyễn Chí Trường phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Chí Trường phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở rút kinh kỳ thi thử lần thứ nhất, Ban tổ chức đã tiến hành thi thử lần 2 qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia sắp tới.

Tại lần thi thử thứ 2 này Ban tổ chức đã kiểm tra, đánh giá kết quả thi thử của 6 nghề: Quản trị hệ thống mạng; thiết kế đồ họa; Phát triển ứng dụng di động; Giải pháp phần mềm CNTT; Robot di động; Công nghệ web. Trong đó, đặc biệt trao đổi sâu vào các vấn đề kỹ thuật bao gồm: kết nối hệ thống, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin vào hệ thống, nhập dữ liệu, đánh giá bài thi, làm bài, nộp bài, chấm điểm trên hệ thống,… Cuộc họp đã đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết ngay các vấn đề về kết nối camera, khắc phục lỗi chia sẻ màn hình, và các vấn đề kỹ thuật liên quan từ các điểm thi về trung tâm điều hành kỳ thi.

Để bảo đảm các khâu điều hành thông suốt, Ban tổ chức đã thành lập tiểu ban online, tập trung nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Thống nhất quan điểm bảo vệ tối đa cho quyền lợi của thí sinh, bảo đảm công khai minh bạch trong quá trình chấm thi, thi, làm bài, nhập điểm. Xây dựng phương án bảo đảm an toàn anh ninh mạng, kịch bản ứng phó những tình huống phát sinh ngoài mong muốn.

Đồng thời xây dựng phương án phòng chống dịch trong kỳ thi, bảo đảm quy định 5K, bảo đảm an toàn thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi. Ban tổ chức cũng đề nghị các điểm thi chắt lọc hình ảnh đẹp để tạo hiệu ứng cho truyền thông giáo dục nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Trường – Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: Do diễn biến dịch bệnh phức tạp và yêu cầu thích ứng nhanh chóng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đây là hình thức thi kỹ năng nghề chưa có tiền lệ, rất thách thức và ứng dụng nhiều công nghệ phức tạp, làm thay đổi truyền thống và quan niệm,… Vì vậy, công tác chuẩn bị  được tra soát và đánh giá rất kỹ đến từng chi tiết để giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

“Với sự chuẩn bị kỹ càng, chuyên nghiệp, chúng tôi hy vọng kỳ thi sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp” – ông Nguyễn Chí Trường chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ