Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng thăm, trao quà hỗ trợ ngành GD Quảng Bình, Quảng Trị

GD&TĐ - Ngày 4/11, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về thăm, động viên, chia sẻ và trao tặng quà hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình nhằm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác trao tặng quà hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác trao tặng quà hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng và đoàn công tác đã trao tặng sách giáo khoa, bàn ghế học sinh, đồ chơi trẻ em… trị giá hơn 5 tỷ đồng cho ngành Giáo dục 2 địa phương này.

Thứ trưởng và đoàn công tác trực tiếp đến thăm một số trường của hai tỉnh nêu trên. Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với bão lũ của ngành Giáo dục các địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền trong tỉnh; cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên toàn ngành để kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác thăm Trường tiểu học Đại Phong (Lệ Thủy, Quảng Bình)
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác thăm Trường tiểu học Đại Phong (Lệ Thủy, Quảng Bình)

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát to lớn của ngành do bão lũ gây ra, nhất là những thiệt hại cơ sở vật chất trong các trường học, sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh, Thứ trưởng đề nghị, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định dạy - học. Đồng thời có kế hoạch dạy bù cho học sinh, đặc biệt là đối với lớp 1, đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, nên kế hoạch dạy bù cần cụ thể, chi tiết.

Đoàn công tác xót xa trước cảnh trường, lớp tan hoang của Trường mầm non Phong Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình)
Đoàn công tác xót xa trước cảnh trường, lớp tan hoang của Trường mầm non Phong Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình)

Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương biểu dương những cá nhân, tập thể đã chủ động, tích cực và có nhiều sáng tạo trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác trao tặng quà hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác trao tặng quà hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Trị, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho ngành Giáo dục địa phương; ước tính thiệt hại khoảng 105 tỷ đồng. Hiện nay, vẫn còn 14 trường và điểm trường của huyện Hướng Hóa vẫn chưa thể cho học sinh đi học trở lại.

Tại tỉnh Quảng Bình, theo thống kê, thiệt hại đối với ngành Giáo dục Quảng Bình do mưa lũ gây ra lên tới trên 370 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 334 trường học với trên 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập nước, cơ sở vật chất, sách, vở, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho học sinh… bị hư hỏng, trôi dạt theo mưa lũ. Đến nay, toàn tỉnh còn gần 2.000 học sinh ở các điểm trường lẻ chưa đi học trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ