Thứ trưởng Bộ Y tế: Đám tang có 3 người nhiễm COVID-19 là tình huống đáng tiếc

GD&TĐ - Ngày 19/8, ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi trao đổi với báo chí về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Kiệt 160 đường Trần Cao Vân bị phong tỏa để cách ly y tế sau khi phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19. 
Kiệt 160 đường Trần Cao Vân bị phong tỏa để cách ly y tế sau khi phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, về sự việc gia đình ở kiệt 160 Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tổ chức đám tang, sau đó ngành Y tế đã phát hiện có 3 người nhiễm COVID-19 là tình huống đáng tiếc trong thời điểm mà toàn thể chính quyền, Ban Chỉ đạo, người dân thành phố đang thực hiện rất nghiêm quy định về giãn cách xã hội.

“Tôi có khuyến cáo với chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch và người dân TP Đà Nẵng rằng, trong thực hiện quy định giãn cách xã hội thì tất cả các hoạt động đều phải thực hiện giãn cách theo. Chính quyền cần phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong quy định thực hiện giãn cách”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trả lời báo chí chiều 19/8.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trả lời báo chí chiều 19/8.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, việc tự nguyện chấp hành của người dân là quan trọng nhất, không phải chúng ta cứ dùng các biện pháp, mệnh lệnh hành chính là được, bởi ý thức mới là yếu tố mang lại thành công.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá cao vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, trong các khu dân cư.

“Tôi đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ này trong tuyên truyền chính sách của Nhà nước về thực hiện giãn cách xã hội. Đội ngũ này giúp xác minh, ghi nhận những trường hợp nguy cơ tiềm tàng trong cộng đồng để chúng ta có thể phát hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất người mắc COVID-19, kịp thời đưa ra biện pháp y tế phù hợp.

Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng có thông báo khẩn tìm người dự đám tang có 3 trường hợp mắc COVID-19 tại K160 Trần Cao Vân (tổ 29, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) từ ngày 12/8 đến 14/8.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, sau khi đám tang hoàn tất, cơ quan y tế phát hiện 3 thân nhân của người đã khuất nhiễm virus SARS-CoV-2, gồm bệnh nhân số 937 (N.T.H., 52 tuổi), bệnh nhân 938 (N.V.L., 34 tuổi) và bệnh nhân 939 (N., 66 tuổi), cùng địa chỉ K160 Trần Cao Vân. Sở Y tế Đà Nẵng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên lập tức liên hệ với trung tâm y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay sau đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND quận Thanh Khê tập trung chỉ đạo quyết liệt dập dịch tại khu vực kiệt 160 Trần Cao Vân, thiết lập vùng cách ly y tế, truy vết, tổ chức cách ly và xét nghiệm ngay những trường hợp liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại khu vực này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ