Tàu cao tốc lớn nhất nước chạy từ Vũng Tàu ra Côn Đảo chỉ 3 giờ

Giá vé 660.000 - 1,2 triệu đồng, tàu cao tốc Côn Đảo Express 36 rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu đi Côn Đảo còn một nửa so với hiện nay.

Tàu cao tốc lớn nhất nước chạy từ Vũng Tàu ra Côn Đảo chỉ 3 giờ

Ngày 14/2, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc khai trương tàu cao tốc hai thân Côn Đảo Express 36 phục vụ người dân trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Tàu cao tốc Côn Đảo Express bắt đầu được khai thác từ ngày mai. Ảnh: Phan Doãn

Tàu cao tốc Côn Đảo Express bắt đầu được khai thác từ ngày mai. Ảnh:Phan Doãn.

Theo đơn vị khai thác, đây là tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam hiện nay với thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, dài gần 47 m, rộng hơn 12 m, sức chứa gần 600 hành khách. Tàu có tính ổn định cao, khoang rộng tạo sự thoải mái, giảm say sóng cho hành khách.

Tàu được trang bị 4 máy Roll-Royce MTU với tốc độ tối đa 35 hải lý/h (60 km/h) giúp rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu đi Côn Đảo còn hơn 3 giờ (so với tốc độ của các tàu hiện nay mất khoảng 6-7 giờ). Tàu có tổng mức đầu từ khoảng 80 tỷ đồng, chịu được sóng gió cấp 7, 8.

Bên trong tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Phan Doãn

Bên trong tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam. Ảnh:Phan Doãn.

Bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày mai, tàu Côn Đảo Express 36 sẽ khởi hành từ cảng Cầu Đá - Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 8h và từ Cảng Bến Đầm - Côn Đảo về lại Vũng Tàu lúc 13h30.

Giá vé hạng phổ thông 660.000 đồng mỗi lượt; vé VIP là 1,2 triệu đồng mỗi lượt. Trong nửa tháng đầu phục vụ giá vé giảm 20%.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.