Nghệ An: Minh bạch thu chi để tạo niềm tin cho phụ huynh, xã hội

GD&TĐ - Sáng 28/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 21 đầu cầu tại các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 Nghệ An
Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 Nghệ An

Chủ trì hội nghị trực tuyến có ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các sở ngành liên quan.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Nghệ An đã báo cáo ngắn gọn kết quả năm học 2019 – 2020. Đây là năm học đặc biệt, gián đoạn liên tục do ảnh hưởng dịch Covid. Tuy nhiên, ngành giáo dục Nghệ An đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường học vừa phòng dịch, vừa triển khai ôn tập, dạy học trực tuyến hiệu quả.

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 -2021 tỉnh Nghệ An
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 -2021 tỉnh Nghệ An

Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể chi tiết về tinh giản chương trình học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Qua đó, giúp các đơn vị giáo dục hoàn thành năm học theo kế hoạch mà vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng năm học, cấp học.

Đây cũng là năm học mà ngành Giáo dục của tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cho chương trình phổ thông tổng thể, thay sách giáo khoa lớp 1. Trong đó, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị tập huấn hiệu trưởng, giáo viên cốt cán, hơn 2.300 giáo viên lớp 1 và hơn 10.000 giáo viên lớp 6 cho chương trình phổ thông 2018.

Ngành giáo dục cũng chú trọng đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại. Triển khai xây dựng 14 trường học trọng điểm chất lượng cao, mở rộng chương trình tiếng Anh tăng cường, đưa STEM vào trường học. Các phong trào thi đua được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục Nghệ An đã có nhiều nỗ lực đạt thành quả nổi bật
Năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục Nghệ An đã có nhiều nỗ lực đạt thành quả nổi bật

Kết thúc năm học 2019 - 2020, toàn ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hiện tỷ lệ trường chuẩn đạt 72,6%, vượt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững khi giáo dục Nghệ  An nằm trong tốp đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia với 82/102 học sinh đạt giải, trong đó có 13 giải Nhất, có 1 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Chất lượng giáo dục đại trà có những chuyển biến tích cực. Có 1 học sinh giành quán quân đường lên đỉnh Olympia 2019. Tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT, toàn tỉnh có 177 bài thi đạt điểm 10, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020 xếp thứ 32, tăng 4 bậc so với năm học trước. Có nhiều thí sinh đạt điểm cao tổ hợp xét tuyển đại học, trong đó có 172 thí sinh đạt 28 điểm trở lên.

Phát biểu hội nghị tổng kết, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những nỗ lực của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm học có nhiều biến động.

Tuy nhiên, ngành Giáo dục Nghệ An vẫn có những tồn tại cần tiếp tục khắc phục như: chất lượng giáo dục đại trà chênh lệch lớn giữa các huyện miền xuôi và 10 huyện miền núi; điểm tuyển sinh vào lớp 10 ở một số địa phương thấp; chất lượng dạy học ngoại ngữ chưa có sự cải thiện lớn.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, đặc biệt là khi triển khai chương trình phổ thông 2018 còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh còn hơn 1.000 điểm trường lẻ, nhiều trường học đã xây dựng lâu năm có dấu hiệu cũ kỹ, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành giáo dục trong năm học 2020 – 2021 xây dựng kế hoạch phù hợp, có giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó, sớm có giải pháp để bổ sung biên chế, giáo viên đủ đáp ứng công tác dạy học, tham mưu cơ chế cho đội ngũ giáo viên biệt phái.

Rà soát quy hoạch trường lớp để phù hợp với vùng, miền, giảm điểm lẻ, xây dựng trường tiểu học bán trú để nâng cao chất lượng giáo dục miền núi. Đồng thời, thẩm định lại trường chuẩn quốc gia sau khi hết chu kỳ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An tặng quà cho cán bộ của ngành về hưu theo chế độ
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An tặng quà cho cán bộ của ngành về hưu theo chế độ

Đối với các cơ sở giáo dục, cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các hoạt động cũng như xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho mỗi nhà trường. Làm sao xây dựng một môi trường giáo dục tạo được cảm hứng cho cả giáo viên và học sinh.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng lưu ý dịp đầu năm học, các trường cần làm tốt công tác thu chi, tránh tình trạng lạm thu, thu sai. Về phía Sở GD&ĐT cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong công tác thu chi tại các đơn vị giáo dục công lập. Qua đó tạo dựng niềm tin trong phụ huynh học sinh và xã hội.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.