Lãnh đạo Đà Nẵng thăm hỏi, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Chiều 9/2, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã thăm hỏi, tặng quà cho các lực lượng đang làm tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4 từ trái sang) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thăm và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên đường 14G (chân núi Thần Tài, huyện Hòa Vang).
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4 từ trái sang) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thăm và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên đường 14G (chân núi Thần Tài, huyện Hòa Vang).

Cụ thể, đại diện lãnh đạo thành phố đã đến thăm 4 chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở các cửa ngõ ra vào thành phố gồm: đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu); đường Hoàng Văn Thái (gần bãi rác Khánh Sơn), quận Liên Chiểu; đường Nguyễn Tất Thành nối dài; đường 14G (chân núi Thần Tài, huyện Hòa Vang).

Động viên các lực lượng đang làm tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Động viên các lực lượng đang làm tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tại đây, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng công an, quân đội, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên… đang túc trực làm nhiệm kiểm soát dịch Covid-19, và mong muốn cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tặng quà và lì xì năm mới cho các lực lượng trực tại chốt kiểm soát dịch. Đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình các cán bộ chiến sĩ, chúc các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho thành phố để người dân yên tâm đón Tết.

Động viên các lực lượng đang làm tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Động viên các lực lượng đang làm tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đại diện lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát đã cảm ơn thành phố kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên. Và xem đây là nguồn động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đến thăm, động viên các chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ ra, vào TP Đà Nẵng gồm: Quốc lộ 1A (Ngã ba Tứ Câu, huyện Hoà Vang); Quốc lộ 14B (bên cạnh Trạm CSGT Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang); Quốc lộ 14B (bên cạnh quán Dê 89, huyện Hoà Vang); Tỉnh lộ 605 (đoạn lên núi Bồ Bồ, huyện Hoà Vang).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ