Hai học sinh chết đuối ngay đoạn kênh trước trường

Thấy bạn té xuống kênh, Bảo đưa tay kéo lên nhưng cả 2 cùng chìm xuống nước.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 học sinh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 học sinh

Ngày 13/3, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết thi thể 2 học sinh tiểu học ở khóm Tân Đông A (thị trấn Thanh Bình) bị đuối nước vào chiều 12/3 đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 12/3, lực lượng chức năng tìm được thi thể em Trần Quốc Đạt (10 tuổi). Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể em Nguyễn Hoàng Gia Bảo (9 tuổi) cũng được đưa lên bờ.

Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 12/3, tại đầu vàm kênh Đốc Vàng Hạ (thuộc thủy phận khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) xảy ra trường hợp đuối nước khiến 2 học sinh mất tích.

Theo người dân địa phương, nhóm trẻ gồm 4 học sinh tiểu học, trong đó có Đạt và Bảo, rủ nhau đi chơi cạnh mé vàm kênh Đốc Vàng Hạ (phía trước Trường Tiểu học thị trấn Thanh Bình 1).

Trong lúc chơi đùa, bất ngờ Đạt bị trượt chân té xuống kênh. Thấy vậy, Bảo đưa tay cứu Đạt nhưng kéo lên không nổi nên cả hai chìm xuống dòng kênh. Hai học sinh còn lại sợ quá nên chạy về nhà báo tin.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ