Hà Tĩnh: Bắt giữ cát tặc trên Sông La

GD&TĐ - Đội tuần tra liên ngành huyện Đức Thọ ngày 11/10 đã bắt quả tang 2 phà sắt đang khai thác cát trái phép trên sông La, tại thôn Cửu Yên, xã Trường Sơn – huyện Đức Thọ.

 Lực lượng chức năng huyện Đức Thọ lập biên bản xử phạt hành chính và thu hồi máy nổ 2 chủ phà lan hút cát trên sông La.
Lực lượng chức năng huyện Đức Thọ lập biên bản xử phạt hành chính và thu hồi máy nổ 2 chủ phà lan hút cát trên sông La.

Hai phà hút cát trên là của Võ Văn Hoàn (SN 1974) và Phạm Kim Ngân (SN 1970) đều trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ. Hai đối tượng trên cùng người nhà đang cho phà neo đậu giữa sông và sử dụng phương tiện máy móc hút cát.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, cả 2 nổ máy hòng chạy trốn, tuy nhiên đến địa phận xã Liên Minh thì bị đội tuần tra bắt giữ.

UBND huyện Đức Thọ đã ra quyết định thu hồi máy nổ.

Công an huyện ra quyết đinh xử phạt hành chính 2 chủ phà là 16 triệu đồng .Lực lượng chức năng thu hồi máy nổ, sử dụng trái phép

Trên bàn huyện Đức Thọ, trước đây tình trạng hút cát trái phép hoạt động thường xuyên.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.