Hà Nội có ca dương tính COVID-19 thứ 10 ở Đông Anh, là F1 của BN1694

GD&TĐ - Bộ Y tế vừa công bố thêm một người ở nhà máy Z153 (Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) ở Đông Anh, Hà Nội có kết qủa dương tính SARS-CoV-2, thông tin sáng 31/1.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo nhanh về trường hợp ca dương tính SARS-CoV-2 tại nhà máy Z153 (Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).

Theo đó, trường hợp vừa nhận kết quả dương tính là N.V.H (SN 1980), là công nhân tại nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Người đàn ông 41 tuổi ở trọ tại Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Người này cũng là trường hợp F1 của BN1694 (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, từ BN1694, nhà chức trách phát hiện ra trường hợp nam thanh niên 34 tuổi làm cùng phân xưởng làm việc tại nhà máy Z153 với BN1694 có kết quả xét nghiệm dương tính. Như vậy, liên quan đến BN1694 tại nhà máy Z153 đã có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, BN1694 cũng liên quan tới 5 trường hợp COVID-19 khác của Hà Nội, vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay 31/1. Họ gồm: Vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ của BN1694. Tất cả các trường hợp đều tiếp xúc với BN1694 từ tối ngày 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.

Như vậy, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đã ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2 kể từ khi xuất hiện ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ