Đà Nẵng tạm dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang 7 ngày 

GD&TĐ - Bắt đầu từ 15 giờ ngày 26/7, TP Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) trong vòng 7 ngày để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân thu mua cá ở cảng cá Thọ Quang. Ảnh tư liệu.
Người dân thu mua cá ở cảng cá Thọ Quang. Ảnh tư liệu.

Tối 25/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin, trong ngày có 26 ca mắc mới Covid-19. Cộng dồn từ ngày 10/7đến 14 giờ 30 ngày 25/7 là 404 ca.

Trong đó, có một số chuỗi lây nhiễm lưu ý. Cụ thể, liên quan đến lò mổ Đà Sơn đã phát hiện 24 ca, trong kỳ báo cáo mới là 7 ca. Trong đó 5 ca làm ở lò mổ, 19 ca liên quan.

Liên quan đến Cảng cá Thọ Quang đã phát hiện 19 ca, mắc mới là 7 ca. Trong đó 10 ca buôn bán ở cảng cá Thọ Quang, 9 ca liên quan (1 ca bán cá ở chợ Nam Ô).

Trước tình hình lây nhiễm tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà), tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố ngày 25/7, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu, bắt đầu từ 15 giờ ngày 26/7, tạm dừng hoạt động Cảng cá Thọ Quang trong vòng 7 ngày để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Chinh cũng yêu cầu lực lượng y tế phải hoàn thành việc xét nghiệm Covid-19 cho tiểu thương, người lao động làm việc tại cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn.

Bên cạnh đó, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Công thương có phương án chuyển cá và các loại hải sản từ cảng Thọ Quang về các chợ trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.