Đà Nẵng: Thêm 28 bệnh nhân Covid-19 trong ngày, trong đó 12 ca tại cộng đồng

GD&TĐ - Chiều 21/7, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về công tác phòng dịch tại thành phố.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trong kỳ báo cáo ngày 21/7, thành phố có 28 ca mắc mới. Trong đó, 16 bệnh nhân là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung khi phát hiện dương tính. Có 12 bệnh nhân ghi nhận tại cộng đồng.

Nhiều ca mắc mới thuộc diện có nguy cơ cao lây nhiễm cao như: bệnh nhân T.Đ.S (tổ 30 Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn), bệnh nhân có triệu chứng đến khám tại Trung tâm y tế Ngũ Hành Sơn, làm nghề tụng kinh. Có đến các khu vực có F0 nhưng không rõ tiếp xúc.

Hai ca ở đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 1 ca ở Trần Cao Vân, phường Xuân Hà (cùng quận Thanh Khê), 1 ca ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà),

Bệnh nhân L.V.T. (Bàu Trảng 7, tổ 3, Thanh Khê Tây, Thanh Khê), làm nghề lái xe chở hàng Công ty Gas South (VT-Gas), Lô M2, Đường số 7, KCN Liên Chiểu, thuộc diện lấy mẫu công ty tại Bệnh viện 199.

BCĐ cũng cho biết, cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14 giờ 30 ngày 21/7 là 279 ca. Hiện đang thực hiện cách ly, giám sát 2.610 trường hợp F1 và 3.403 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.