Đà Nẵng: Du lịch mở lối để về thời "hoàng kim"

GD&TĐ - Cùng với những hoạt động kích cầu du lịch, ngành du lịch Đà Nẵng vừa cho biết, từ ngày 1/4 - 1/9, Đà Nẵng sẽ đón 8 đường bay quốc tế với 80 chuyến bay/tuần đến và đi.

Khu du lịch Sun World Ba Na Hills nhìn từ trên cao.
Khu du lịch Sun World Ba Na Hills nhìn từ trên cao.

Với những chính sách trên, ngành du lịch Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở lại một cách đầy “ngoạn mục” sau nhiều tháng ngày “đóng băng”. 

Những tín hiệu vui

Tại Đà Nẵng, thời điểm này nhiều khách sạn đã bắt đầu sáng đèn trở lại. Khách du lịch đang quay trở lại với thành phố biển.

Mở cửa đón khách du lịch trở lại tham quan từ ngày 18/3, ông Nguyễn Lâm An – Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills cho biết, Khu du lịch đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự đầu tư lớn cho giai đoạn mới ngay trong quãng thời gian ngừng đón khách. “Sun World Ba Na Hills đã sẵn sàng trở lại, đồng hành cùng sự hồi sinh của TP Đà Nẵng, với một phiên bản mới vượt trội cả về chất và lượng”, ông An chia sẻ.

Theo đó, Sun World Ba Na Hills đang triển khai đầu tư giai đoạn hai với nguồn lực lớn, nâng cấp, mở rộng nhiều hạng mục mới, tạo sự bứt phá toàn diện trong vòng 3 năm tới.

Thời gian đầu mở cửa trở lại từ 18/3, khu du lịch sẽ hoạt động tuyến cáp Hội An -Marseille lên thẳng Cầu Vàng và tuyến cáp Bordeaux - Louvre lên đỉnh núi. Tuyến tàu hỏa leo núi số 2 dài gần 430m sẽ được vận hành từ 30/4, đưa du khách từ Vương quốc Mặt trời tới dạo chơi trong Lâu đài Mặt trăng - công trình mới ra mắt hè này hứa hẹn mang tới nhiều điều “bí ẩn”.

Từ cuối tháng 4/2022 đến hết năm, Sun World Ba Na Hills sẽ hâm nóng “thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” bằng các chương trình, hoạt động hội hè sôi động.

Một con đường Carnival và Quảng trường Nhật Thực - nơi giao thoa giữa hai Vương quốc Mặt trăng và Mặt trời - với kiến trúc ấn tượng sẽ không chỉ là nơi du khách hòa mình vào các đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu, say mê trong điệu nhảy đường phố tưng bừng như tại châu Âu, mà còn là nơi vãn cảnh độc đáo.

Du khách có thể thu trọn vào tầm mắt hai tòa lâu đài tráng lệ, ẩn hiện giữa mây trắng, rừng xanh…

Cùng với đó, nằm trong chuỗi các sự kiện, hoạt động xúc tiến, truyền thông khôi phục du lịch Đà Nẵng năm 2022, Ngày hội Khinh khí cầu được tổ chức vào ngày 27/3 tới đây nhằm chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm ngưng do dịch Covid-19.

Ngày hội Khinh khí cầu “Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế” là sự kiện do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) chủ trì và phối hợp cùng với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tổ chức tại lòng đường và vỉa hè đường Bạch Đằng, đoạn giao lộ đường 2/9 đến đường Bình Minh 4 (khu vực công viên APEC).

Ngày hội Khinh khí cầu có sự tham dự của các khách mời nổi tiếng như Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cuộc thi du lịch Đà Nẵng, Travel Blogger Sơn Đoàn, anh em hot Tiktoker Long Chun và Long bé với các hoạt động trải nghiệm bay khinh khí cầu, giao lưu cùng du khách và chụp ảnh check-in, thực hiện các video review giới thiệu về sự kiện.

Đặc biệt, từ ngày 1/4 - 1/9, Đà Nẵng sẽ đón 8 đường bay quốc tế với 80 chuyến bay/tuần đến và đi.

Cụ thể, sẽ có 4 hãng hàng không khai thác đường bay Đà Nẵng  - Hàn Quốc với tuần suất 40 chuyến/tuần. Cụ thể, đường bay Incheon (Hàn Quốc) - Đà Nẵng có 30 chuyến/tuần, bắt đầu từ ngày 1/4; đường bay Daegu (Hàn Quốc) - Đà Nẵng có 10 chuyến/tuần, bắt đầu từ ngày 21/5.

Ngoài ra, từ ngày 27/3, Đà Nẵng sẽ chính thức mở trở lại đường bay Singapore - Đà Nẵng với 16 chuyến/tuần và đường bay Bangkok - Đà Nẵng 10 chuyến/tuần.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn mở trở lại đường bay Kuala Lumpur (Malaysia) - Đà Nẵng với 4 chuyến/tuần, bắt đầu từ ngày 1/4, đường bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản) - Đà Nẵng có 4 chuyến/tuần, bắt đầu từ ngày 19/5, đường bay Narita (Nhật Bản) - Đà Nẵng có 3 chuyến/tuần…

Có thể thấy, đây là những tín hiệu vui, hứa hẹn một sự trở lại đầy “ngoạn mục” của ngành du lịch Đà Nẵng sau một thời gian dài bị “đóng băng” bởi dịch Covid-19. 

Đà Nẵng đã sẵn sàng mở cửa, chào đón khách du lịch.
Đà Nẵng đã sẵn sàng mở cửa, chào đón khách du lịch.

Tháo gỡ khó khăn để khôi phục

Tại cuộc họp “Trao đổi thông tin mở cửa, xúc tiến đón khách quốc tế đối với thị trường khách Hàn Quốc” do Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức, đã có hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Hàn Quốc và đại diện các khách sạn, hãng hàng không khai thác thị trường Hàn Quốc tham dự.

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khôi phục hoạt động du lịch trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng truyền đạt thông tin về chính sách mở cửa đón khách của Đà Nẵng đến người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, đề nghị các công ty đối tác tại Hàn Quốc, công ty khai thác khách Hàn Quốc tại Việt Nam, các hãng hàng không và đơn vị liên quan nỗ lực tăng cường kết nối để nhanh chóng khôi phục thị trường này.

Bên cạnh đó, tại hội nghị triển khai phương án của UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, phương án tập trung vào 5 nhiệm vụ chính. Trong đó gồm công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, bảo đảm chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sản phẩm mới, bảo đảm an ninh - an toàn phục vụ khách và kế hoạch truyền thông, xúc tiến thị trường.

Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án du lịch trọng điểm, động lực, nghiên cứu áp dụng một số cơ chế thí điểm để khai thác, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, ưu tiên nguồn lực đầu tư công đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch trong ngắn hạn và dài hạn.

Đối với các doanh nghiệp du lịch, cần tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng các mô hình phục vụ hạn chế tiếp xúc như: Quầy dịch vụ tự động, thanh toán trực tuyến, chatbot, cập nhật xu hướng, thị hiếu khách du lịch và tình hình thực tế để hoàn thiện, nghiên cứu sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ