Bộ trưởng Bộ GTVT tổ chức họp khẩn vụ tai nạn với đoàn giảng viên, sinh viên Trường CĐ Kiên Giang

GD&TĐ - Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Người thân các nạn nhân trong vụ tai nạn ngóng chờ tin tức trước phòng cấp cứu bệnh viện.
Người thân các nạn nhân trong vụ tai nạn ngóng chờ tin tức trước phòng cấp cứu bệnh viện.

Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 5 triệu đồng cho người tử vong và 2 triệu đồng cho người bị thương.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến bệnh viên thăm hỏi các nạn nhân
 Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến bệnh viên thăm hỏi các nạn nhân

Theo thông tin trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia sẽ đáp máy bay đến Đà Nẵng để tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vụ tai nạn này.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ những thông tin ban đầu về vụ tai nạn với các cơ quan báo chí.
 Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ những thông tin ban đầu về vụ tai nạn với các cơ quan báo chí. 

Dự kiến cuộc họp diễn ra tại Bệnh viên đa khoa Đà Nẵng vào lúc 18 giờ 15 phút tối nay. Thành phần tham dự có Ủy ban ATGT quốc gia, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục quản lý đường bộ 2, 3; UBND, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban ATGT thành phố Đà Nẵng; Bệnh viên đa khoa Đà Nẵng.

Người thân các nạn nhân chờ ngóng thông tin tại bệnh viên đa khoa Đà Nẵng
Người thân các nạn nhân chờ ngóng thông tin tại bệnh viên đa khoa Đà Nẵng 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.