35 tác phẩm báo chí xuất sắc được lựa chọn trao Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X

GD&TĐ - Ngày 22/9, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Giải báo chí tỉnh, trao Giải báo chí lần thứ X, năm 2021 và phát động Giải báo chí lần thứ XI, năm 2022.

Ban tổ chức trao 4 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X năm 2021.
Ban tổ chức trao 4 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X năm 2021.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Khắc Hiếu - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại Vĩnh Phúc.

Trải qua 10 năm tổ chức, Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút đông đảo các hội viên nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương tham gia ở cả 5 loại hình báo chí báo in, ảnh báo chí, báo điện tử, báo truyền hình và báo phát thanh.

Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã nhận được trên 2.000 tác phẩm báo chí của các tác giả các cơ quan đơn vị, cơ sở trong và ngoài tỉnh dự thi.

Trong đó, Báo Vĩnh Phúc và Đài PT-TH tỉnh là 2 đơn vị dẫn đầu về số lượng và chất lượng các phẩm dự thi. Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã xét chọn trên 1.000 tác phẩm xuất sắc để chấm vòng chung khảo và thống nhất trao 313 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả gồm: 31 giải A, 59 giải B, 90 giải C, 133 giải Khuyến khích.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2021.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2021.

Năm 2021, Giải báo chí tỉnh lần thứ X đã nhận được gần 200 tác phẩm dự thi, xét chọn 144 tác phẩm xuất sắc để chấm chung khảo, thống nhất trao 35 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả dự thi ở 5 loại hình báo chí gồm: 4 giải A, 7 giải B, 9 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X được tổ chức ngắn gọn và chỉ trao trực tiếp các giải cao cho tác giả, nhóm tác giả. Đối với các giải còn lại sẽ được tổ chức trao tại các cơ quan, đơn vị có tác giả đạt giải.

Tại Hội nghị, Hội nhà báo tỉnh đã trao Giấy khen của Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2021.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2021.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2021.

Theo đánh giá của bà Triệu Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, các tác phẩm dự thi Giải báo chí tỉnh có nội dung phản ánh khá toàn diện những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong 10 năm qua, chất lượng các tác phẩm ổn định, năm sau cao hơn năm trước;

Cộng tác viên các cơ quan báo chí tham dự giải ngày càng nhiều, chứng tỏ sức hút của giải ngày càng lớn và góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền về sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua các năm, Giải Báo chí tỉnh nhận được ngày càng nhiều tác phẩm mang tính thời sự, hơi thở cuộc sống, mang lại hiệu ứng xã hội cao, định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm đi sâu vào phản ánh mặt trái của xã hội, các vấn đề bức xúc được Nhân dân quan tâm. Tác giả viết bài đã đầu tư nhiều thời gian, tâm sức, có sự “lăn xả”, “dấn thân” với trách nhiệm cao của người làm báo.

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại (ngoài cùng bìa phải) nhận Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại (ngoài cùng bìa phải) nhận Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũng tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát động Giải báo chí tỉnh lần thứ XI, năm 2022. Trong đó, phóng viên Trần Văn Long - Báo Giáo dục và Thời đại vinh dự được nhận được Bằng khen này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…