Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngừng mua máy bay Boeing nếu Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ chối mua máy bay Boeing trong trường hợp Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt vì hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, Tổng thống Tyyip Erdogan cho biết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc mua các hệ thống phòng không S-400 mới nhất của Nga đã gây ra một vụ bê bối quốc tế giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Mỹ yêu cầu thỏa thuận này bị hủy bỏ và thay vào đó là mua các tổ hợp Patriot của Mỹ.

Trong trường hợp từ chối, Washington không loại trừ khả năng trì hoãn hoặc hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Ankara. Tuy vậy, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhượng bộ.

“Chúng tôi mua máy bay Boeing thế hệ mới. Chúng tôi là khách hàng tốt. Nhưng nếu điều này xảy ra (với sự ra đời của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ), chúng ta sẽ phải suy nghĩ về nó”, tổng thống Erdogan nói, phát biểu tại Ankara.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ