Ấn Độ công khai vị trí triển khai các hệ thống phòng không S-400 trong tương lai

GD&TĐ - Trong bối cảnh Nga đã chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông Ấn Độ cũng đã đề cập đến thời gian triển khai các tổ hợp S-400 tại quốc gia này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như ấn phẩm Financial Express đã đưa tin, các lực lượng vũ trang Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai hệ thống phòng không Nga từ năm 2023. Đồng thời, New Dehli cũng nói về những địa điểm mà các tổ hợp phòng không S-400 Triumph Nga sẽ được giao nhiệm vụ chiến đấu.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ Shripad Naik lưu ý rằng việc triển khai chiến đấu các tổ hợp S-400 Triumph ở Ấn Độ sẽ bắt đầu vào năm 2023. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng vào năm 2023, Nga cần hoàn thành việc cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ, và công việc chuyển giao nên được bắt đầu vào năm 2020.

Các vùng lãnh thổ Ấn Độ được xác định triển khai các hệ thống tên lửa phòng không của Nga là hành lang công nghiệp của Mumbai – Baroda và khu vực ngoại ô New Delhi.

Được biết, Ấn Độ đã quyết định tự bảo vệ mình khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách ký thỏa thuận mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga bằng ngân sách quốc gia.

Sắp tới, các quân nhân Ấn Độ sẽ đến Nga để tham gia khóa huấn luyện về việc vận hành hệ thống phòng không S-400 Triumph.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ