Van Gaal tiếp quản "Cơn lốc da cam"

GD&TĐ -Nhà cầm quân lão luyện Louis van Gaal chính thức tiếp quản “ghế nóng” tuyển quốc gia Hà Lan kể từ ngày 4/8.

Chiến lược gia Van Gaal lần thứ 3 dẫn dắt đội tuyển Hà Lan (Ảnh Marca).
Chiến lược gia Van Gaal lần thứ 3 dẫn dắt đội tuyển Hà Lan (Ảnh Marca).

Hợp đồng giữa chiến lược gia 69 tuổi với Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) có thời hạn 1,5 năm với chỉ tiêu vô địch World Cup 2022 ở Qatar.

Cựu huấn luyện viên Man Utd tiếp quản đội bóng có biệt danh “Cơn lốc da cam” thay thế tiền nhiệm Frank De Boer từ chức sau thất bại ở vòng 1/8 EURO 2020.

Đây là lần thứ 3 cựu huấn luyện viên Man Utd dẫn dắt đội tuyển xứ sở hoa Tulip.

Nhiệm kỳ đầu kéo dài 2 năm (từ 7/2000 đến 2/2002) nhưng kết thúc trong thất bại khi Hà Lan không thể vượt qua vòng loại World Cup 2002.

Nhiệm kỳ hai (từ 7/2012 đến 7/2014) thành công hơn với Van Gaal, khi giúp Hà Lan đoạt giải 3 World Cup 2014.

Nhiệm kỳ ba của Van Gaal khởi đầu vào ngày 1/9 với chuyến làm khách trên sân Na Uy ở lượt trận thứ tư bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Hà Lan hiện đứng nhì bảng với 6 điểm, nhưng trận do thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-4 ở lượt đi khiến họ đối mặt với rủi ro lớn. Do đó, giành trọn 3 điểm trước Na Uy là mục tiêu buộc tân HLV Van Gaal và các học trò phải hoàn thành.

Van Gaal đã ‘ngồi chơi xơi nước’ kể từ thời điểm bị Man Utd sa thải hè năm 2016. Thực tế, ông cũng đã tuyên bố nghỉ hưu hồi tháng 1/2017 nhưng nay rút lại quyết định “bởi hào hứng với thách thức cùng tuyển Hà Lan”.

Được biết, thành phần trợ lý cho nhà cầm quân sắp bước sang tuổi 70 gồm Henk Fraser, Danny Blind và HLV thủ môn Frans Hoek. Trong đó, Blind là học trò cũ và cũng từng giữ vai trò HLV phó trong giai đoạn 2012-2014 mà Van Gaal dẫn dắt tuyển Hà Lan.

Van Gaal vốn có rất nhiều kinh nghiệm cầm quân khi từng dẫn dắt Ajax vô địch Champions League vào năm 1995 và cũng từng dẫn dắt các CLB danh tiếng như Barcelona, ​​Man United hay Bayern Munich.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.