Nóng: CLB Tottenham đồng ý bán Harry Kane cho Man City

GD&TĐ - Nhiều tờ báo ở Anh đồng loạt đưa tin, Chủ tịch của Tottenham đã đồng ý bán ngôi sao số một của đội bóng cho Manchester City với mức giá "siêu khủng".

Harry Kane được đồn đoán giá nhập CLB Tottenham
Harry Kane được đồn đoán giá nhập CLB Tottenham

Thời gian vừa qua, truyền thông xứ sương mù đã nói rất nhiều đến tương lai của tiền đạo Harry Kane. Tuyển thủ Anh được cho là muốn rời Tottenham Hotspur để đến một đội bóng lớn hơn, nơi anh có thể chơi ở Champions League và giành được các danh hiệu. 

Trong số đó, Man City và Chelsea là hai đội bóng sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc đua sở hữu Harry Kane. Mới đây, nhiều tờ báo ở Anh đồng loạt đưa tin, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã đồng ý trước lời đề nghị lên tới 160 triệu bảng của Manchester City về trường hợp của Harry Kane.

Nguồn tin cho biết thêm, bản hợp đồng The Citizens dành cho chân sút 27 tuổi sẽ có thời hạn kéo dài bốn hoặc năm mùa giải. Tại sân Etihad, thủ quân Tam Sư sẽ nhận được mức lương lên tới 400.000 bảng mỗi tuần. Con số này sẽ biến Kane trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất Premier League.

Mức phí 160 triệu bảng cũng sẽ là kỷ lục chuyển nhượng mới của bóng đá Anh. Trước đó, ngôi sao đắt giá nhất từng được một đội bóng xứ sương mù là Paul Pogba vào năm 2016. Thời điểm đó, MU đã chi tới 89 triệu bảng để đổi lấy cái gật đầu của Juventus.

Mùa giải vừa qua, dù Tottenham không có thành tích tốt nhưng Kane vẫn thể hiện một phong độ xuất sắc với 33 bàn thắng và 18 đường kiến tạo trong 55 lần ra sân.

Kane cũng chính là chủ nhân của 2 danh hiệu Vua phá lưới và Vua kiến tạo ở Premier League. Tại Euro 2021, Kane cũng đã tỏa sáng để giúp đội tuyển Anh có mặt ở chung kết.

Gần đây có tin đồn cả PSG và Man City đều theo đuổi siêu sao Ronaldo. Tuy nhiên, nếu đại gia nước Anh hoàn thành bản hợp đồng với Kane, khả năng siêu sao người Bồ đến Etihad là rất nhỏ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.