Khai mạc VCK Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2020

GD&TĐ - Chiều 5/10, trên sân vận động Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020.

Tổng cộng có 16 đội tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 3-16/10, gồm: Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, PVF, T&T VSH, Thừa Thiên - Huế, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, HAGL, Bình Dương, Tây Ninh, Juventus VN, Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk và chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

U13 SLNA thắng U13 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0.
U13 SLNA thắng U13 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0.

Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Sân chơi dành cho lứa tuổi U11 và U13 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công liên tiếp trong 24 năm qua.

Thông qua giải đấu do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức đã phát hiện được nhiều gương mặt nổi bật cho bóng đá Việt Nam như: Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 Nguyễn Quang Hải, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Phạm Đức Huy…

Đình Trọng, Duy Mạnh trưởng thành từ Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc.
Đình Trọng, Duy Mạnh trưởng thành từ Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Phan Khuê – Tổng biên tập Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng - Trưởng ban tổ chức giải, mong muốn các em hãy thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hay, hấp dẫn để góp phần vào sự thành công của giải và tạo tiền đề tươi sáng cho chính các em, cho đội bóng và cho đội tuyển quốc gia sau này.

Ngay sau Lễ khai mạc, với lợi thế sân nhà đương kim vô địch U13 Sông Lam Nghệ An đã giành thắng lợi 3-0 trước đội U13 Hoàng Anh Gia Lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.