HLV Park Hang Seo nhận tin vui từ các cầu thủ trụ cột

GD&TĐ - Trong buổi tập chiều ngày 11/9, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Minh Vương cho thấy sự hồi phục rất tốt và có thể trở lại tập luyện bình thường.

Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Minh Vương tích cực tập luyện ở VFF
Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Minh Vương tích cực tập luyện ở VFF

ĐT Việt Nam đang trong thời gian “xả trại” 1 tuần sau khi trải qua 2 lượt trận đầu tiên ở Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á).

Trong khi hầu hết các cầu thủ tận dụng quãng thời gian nghỉ ngơi về thăm gia đình thi bộ 3 Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Minh Vương lại quyết định ở lại VFF để tập hồi phục chấn thương.

Theo yêu cầu của HLV Park, các cầu thủ bị chấn thương sẽ duy trì cường độ tập luyện 1 buổi/ngày cùng bác sĩ Choi Yu-young tại phòng tập gym của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong buổi tập chiều ngày 11/9, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Minh Vương đang chứng tỏ có sự hồi phục rất tốt và có thể trở lại tập luyện bình thường khi đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại từ ngày 16/9 sắp tới.

Đây là một thông tin rất vui với người hâm mộ và đội tuyển Việt Nam bởi chúng ta sẽ có được đội hình mạnh nhất ở hai trận so tài với Trung Quốc và Oman trong tháng 10 tới.

Lúc này, Công Phượng cũng đang tập luyện riêng với đội U22 Việt Nam. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu về thể lực, tiền đạo gốc Nghệ cũng sẽ trở lại tập trung cùng ĐT Việt Nam từ ngày 16/9.

Ở lượt trận tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc vào ngày 7/10 và Oman vào 12/10. Hai trận đấu quyết định tới cơ hội giành vé vào vòng chung kết World Cup 2022 của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã đôn thêm 5 cầu thủ của lứa U22 lên tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị vòng loại cuối World Cup 2022. 5 tài năng trẻ nói trên gồm Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Trần Văn Đạt (CAND) và Nhâm Mạnh Dũng (Viettel FC).

Đây đều là những nhân tố đã gây được ấn tượng trong các buổi tập cũng như thi đấu trong các trận giao hữu với ĐTQG Việt Nam và được BLV đánh giá cao.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tới tại sân vận động Shajah (UAE).

Đây là trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Trung Quốc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đội bạn buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này.

Tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đã để thua 2 trận liên tiếp, lần lượt trước Australia (0-3) và Nhật Bản (0-1). 

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng để thua 2 trận liên tiếp trước Saudi Arabia (1-3) và Australia (0-1). Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp trên đội tuyển Trung Quốc do hơn về chỉ số phụ. 

Sau trận đấu với Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Oman làm khách của đối thủ này ở lượt trận thứ 4. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 12/10 trên sân vận động Sultan Qaboos (Muscat, Oman).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.