Cựu sao Man United bị cáo buộc tội trộm cắp, rửa tiền

GD&TĐ - Tiền vệ Anderson chính thức bị viện kiểm sát bang Rio Grande do Sul (Brazil) buộc tội trộm cắp, thành lập tổ chức phạm tội và rửa tiền.

Anderson đã bị cơ quan pháp luật cáo buộc tội rửa tiền
Anderson đã bị cơ quan pháp luật cáo buộc tội rửa tiền

Nhà báo người Brazil, Eduardo Martos vừa tiết lộ, cựu cầu thủ của Man United, Anderson bị viện kiểm sát bang Rio Grande do Sul (Brazil) buộc tội trộm cắp, thành lập tổ chức phạm tội và rửa tiền.

Cũng theo Eduardo, Anderson đã bị cơ quan pháp luật đưa vào tầm ngắm suốt 1 năm qua trước khi chính thức bị buộc tội. Cuối tháng 6/2020, cảnh sát đọc lệnh khám xét và bắt giữ ngay tại nhà riêng của cựu sao MU.

Tại hiện trường, các nhà thực thi pháp luật tiến hành thu giữ nhiều điện thoại di động, laptop cá nhân để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông báo từ phía cảnh sát địa phương, Anderson đã có hành vi rửa tiền thông qua hoạt động mua bán bitcoin. Số tiền được giao dịch ước tính lên đến 35 triệu đô la và là đối tác của các hoạt động trao đổi đồng tiền ảo.

Cuối năm 2007, Sir Alex Ferguson chiêu mộ Anderson khi ấy mới 19 tuổi về MU. HLV Scotland tin tưởng Anderson có những tố chất tốt để có thể trở thành một ngôi sao tại sân Old Trafford.

Tuy nhiên, trong thời gian chơi bóng tại Anh, Anderson lại không thắng được chính mình. Anh này mê mệt đồ ăn nhanh khiến bản phát tướng mất đi thể hình và thể lực vốn có, lại thường xuyên dính chấn thương nên phong độ sa sút thảm hại.

Chính vì thế, dù gắn bó 8 năm với MU, nhưng Anderson chỉ được ra sân tổng cộng 105 trận và không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí là một nỗi thất vọng to lớn đối với các cổ động viên và những người tin tưởng cầu thủ này.

Năm 2010, cầu thủ này đến Bồ Đào Nha để chữa trị chấn thương. Tại đây, Anderson gặp Lê Công Vinh và 2 người trở thành bạn khá thân thiết.

Sau khi rời MU vào năm 2015, Anderson chơi cho một số đội bóng khác và CLB cuối cùng mà anh khoác áo là Adana Demirspor. Năm 2020, Anderson quyết định giải nghệ khi mới 32 tuổi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ