Bạo loạn tại Paris sau trận chung kết Champions League

GD&TĐ - Bạo loạn đã nổ ra tại Paris sau khi PSG thất thủ 0-1 trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League, đêm 23/8 (giờ địa phương).

Hàng ngàn người hâm mộ PSG đã đổ xuống đường phố Paris.
Hàng ngàn người hâm mộ PSG đã đổ xuống đường phố Paris.

Bất chấp thủ đô của Pháp đang là điểm nóng Covid-19, song đám đông vẫn tụ tập quanh sân vận động Công viên các Hoàng tử và trên đại lộ Champs Elysee, để cổ vũ đội nhà.

Tuy nhiên, ngay khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc hàng ngàn người hâm mộ đã xuống đường hò hét vẫy cờ, đốt pháo sáng pháo khói… khiến giao thông Paris rơi vào hỗn loạn.

Đám đông đốt pháo khói và pháo sáng.
Đám đông đốt pháo khói và pháo sáng.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi những người hâm mộ đốt cháy một chiếc ô tô ngay trong trung tâm thành phố.

Tình hình trở nên tồi tệ khi CĐV quá khích đốt cháy ô tô.
Tình hình trở nên tồi tệ khi CĐV quá khích đốt cháy ô tô.

Cảnh sát chống bạo động lập tức có mặt trấn áp các phần tử quá khích bằng dùi cui và đạn hơi cay.

Nhóm CĐV đáp trả bằng cách ném pháo sáng, pháo khói về phía những người đang làm nhiệm vụ.

Hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ ở nhiều địa điểm khác nhau tại Paris.

Đây là vụ “làm loạn” thứ hai liên tiếp của các CĐV PSG chỉ trong ít ngày qua. Trước đó, hàng ngàn CĐV đã đổ xuống đường phố Paris ăn mừng sau chiến thắng “3 sao” của PSG trước RB Leipzig ở bán kết.

Khoảng 3.000 cảnh sát chống bạo động được huy động giữ an ninh Paris.
Khoảng 3.000 cảnh sát chống bạo động được huy động giữ an ninh Paris.

Hiện chính quyền Paris đang áp dụng một số biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát.

Cảnh sát giải tán đám đông bằng đạn hơi cay và nhiều trường hợp đã bị bắt giữ.
Cảnh sát giải tán đám đông bằng đạn hơi cay và nhiều trường hợp đã bị bắt giữ.

Với nhiều biện pháp thắt chặt, nước Pháp đã cơ bản kiềm chế được lây lan dịch Covid-19 trong tháng 6 và tháng 7, nhưng tỷ lệ lây nhiễm bắt đầu tăng trở lại trong thời gian gần đây, với mỗi ngày ước tính có khoảng 2.300 ca nhiễm mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.