Phòng không Nga ở Syria bắn hạ 3 máy bay không người lái của phiến quân

GD&TĐ - Lực lượng phòng không Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của phiến quân hoạt động trong khu vực giảm leo thang Idlib – Thiếu tướng Alexey Bakin, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga, cho biết hôm qua (12/7).  

Ảnh: Marina Lystseva/TASS
Ảnh: Marina Lystseva/TASS

“Vào đêm 12/7/2019, phiến quân của các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động tại khu vực giảm leo thang Idlib đã cố gắng tấn công căn cứ Hmeimim bằng máy bay không người lái (UAV). Phòng không tại căn cứ đã nhanh chóng phát hiện và phá hủy 3 chiếc UAV ở một khoảng cách an toàn so với căn cứ” – ông Bakin nói trong một cuộc họp báo.

Theo vị tướng trên, vụ việc không gây ra tổn thất về người và của, đồng thời hoạt động tại căn cứ không bị gián đoạn.

Đây không phải là lần đầu tiên chiến binh cố gắng tấn công căn cứ Hmeimim. Tháng trước, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết chiến binh cũng cố gắng dùng máy bay không người lái tấn công căn cứ này tuy nhiên tất cả các máy bay đều bị phá huỷ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ